Ông Macron chính thức tái tranh cử tổng thống Pháp

(CLO) Hôm thứ Năm (3/3), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố ông sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ hai trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào tháng 4 tới, với mục tiêu giúp nền kinh tế lớn thứ hai EU vượt qua thảm họa từ cuộc tấn công của Nga vào Ukraine và đại dịch Covid-19.

Ông Macron đã tuyên bố tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 với một "bức thư gửi cho người Pháp", bắt đầu với những thách thức gần đây mà đất nước của ông phải đối mặt trong nhiệm kỳ 5 năm đầu tiên.

ong macron chinh thuc tai tranh cu tong thong phap hinh 1

Đương kim Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

"Trong 5 năm qua, chúng ta đã cùng nhau đối mặt với nhiều thử thách. Chủ nghĩa khủng bố, đại dịch, chiến tranh ở châu Âu: hiếm khi nước Pháp phải đối mặt với sự tích tụ khủng hoảng như vậy", bức thư được đăng trên một số tờ báo cho biết.

Bức thư sau đó cho biết ý định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai của ông. "Tôi đang yêu cầu sự tin tưởng của bạn cho một nhiệm vụ mới với tư cách là tổng thống của nước cộng hòa. Tôi là một ứng cử viên để ... ứng phó với những thách thức của thế kỷ. Tôi là một ứng cử viên để bảo vệ các giá trị của chúng ta ... Tôi là một ứng cử viên để tiếp tục chuẩn bị cho tương lai của con cháu chúng ta", ông Macron tuyên bố trong bức thư.

Trước thời hạn đăng ký cuối cùng cho ứng cử viên vào thứ Sáu, các cuộc thăm dò rộng rãi cho thấy Macron đang dẫn đầu cuộc đua, do trọng tâm của cuộc bầu cử Pháp giờ đã chuyển hướng sang chính sách đối ngoại hơn là các vấn đề trong nước mà đối thủ của ông ưa thích trước đây.

Antoine Bristielle, chuyên gia về dư luận tại Jean-Jaurès Foundation, một tổ chức tư tưởng ở Paris, cho biết: “Trong một cuộc khủng hoảng, người dân luôn đứng sau lá cờ và xếp hàng theo sau nguyên thủ quốc gia. Bởi vậy, các ứng cử viên khác đang rất ít được nói đến lúc này".

Cuộc thăm dò mới nhất của IFOP hôm thứ Năm cho thấy rằng ông Macron và ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen sẽ dẫn đầu ở vòng đầu tiên và đủ điều kiện để tiếp tục tranh cử, với Macron được 28% và Le Pen giành được 17%. Trong khi đó, các số liệu cũng dự báo ông Macron sẽ chiếm 56,7% số phiếu để vượt qua Le Pen ở vòng bầu cử cuối cùng.

Bùi Huy (theo France24)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: