Ông Macron công bố kế hoạch đầy tham vọng cho vị trí chủ tịch EU của Pháp

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi một châu Âu mạnh mẽ, có chủ quyền và thống nhất vào thứ Năm, trước nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của Liên minh Châu Âu kéo dài 6 tháng của Pháp, bắt đầu vào ngày 1/1/2022.

Ông Macron đã gói gọn các ưu tiên của mình cho vị trí chủ tịch EU của Pháp với phương châm: "Phục hồi, quyền lực, gắn kết".

ong macron cong bo ke hoach day tham vong cho vi tri chu tich eu cua phap hinh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: FRANCE24

Bài liên quan

Pháp đóng cửa hộp đêm nhưng không phong tỏa đất nước khi Covid gia tăng

Valerie Pecresse: 'Xe ủi đất' sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Pháp?

Thêm một ứng viên nữ gia nhập cuộc đua bầu cử Tổng thống Pháp

Pháp kêu gọi Anh mở đường di cư hợp pháp, giảm căng thẳng ở eo biển Manche

Mục đích của Pháp là "hướng tới một châu Âu hùng mạnh trên thế giới, hoàn toàn có chủ quyền, tự do lựa chọn và tự chịu trách nhiệm về vận mệnh của mình", ông cho biết tại một cuộc họp báo ở Paris.

Pháp đảm nhận nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên kéo dài 6 tháng khi Belarus bị cáo buộc tạo ra một cuộc khủng hoảng tị nạn bằng cách đưa người di cư từ Trung Đông đến và thúc đẩy họ cố gắng vượt biên trái phép sang các quốc gia EU là Ba Lan và Lithuania.

Ông Macron nói: “Tôi muốn nói rằng chúng ta phải chuyển từ một châu Âu hợp tác trong biên giới của mình sang một châu Âu hùng mạnh trên thế giới, hoàn toàn có chủ quyền, tự do lựa chọn và làm chủ vận mệnh của mình”.

Phản ứng phối hợp về di cư

Trong số các đề xuất của Pháp sẽ thiết lập khả năng phản ứng khẩn cấp để giúp các quốc gia EU đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng ở biên giới của họ, ông Macron nói.

Tổng thống Pháp cũng kêu gọi khối tổ chức các cuộc họp chính trị thường xuyên về vấn đề di cư như các quốc gia khu vực đồng euro đã làm về các vấn đề kinh tế.

Ông Macron nói: “Châu Âu cần đảm bảo việc bảo vệ các biên giới của mình".

Khối đã bị chia rẽ sâu sắc trong nhiều năm do phản ứng của khối đối với vấn đề nhập cư và cách thức kiểm soát các biên giới chung bên ngoài của khu vực Schengen.

Ông Macron phải đối mặt với một cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 4 năm sau, và các đảng bảo thủ và cực hữu của Pháp đang vận động để thắt chặt các chính sách nhập cư có khả năng ảnh hưởng đến việc di cư, một trong những chủ đề tranh luận nóng.

Khả năng phòng thủ chung

Tiến bộ về khả năng phòng thủ chung của khối cũng rất quan trọng để đảm bảo chủ quyền của EU, ông Macron nhấn mạnh.

Kể từ khi đắc cử vào năm 2017, Tổng thống Pháp đã thúc đẩy EU đứng độc lập về mặt an ninh và không còn chỉ dựa vào chiếc ô an ninh của Mỹ được kế thừa từ Thế chiến thứ hai.

Nhu cầu về độc lập an ninh của EU đã được nhấn mạnh trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump, với việc cựu tổng thống Mỹ thường xuyên đe dọa rút khỏi NATO.

Mối quan hệ Pháp-Mỹ cũng căng thẳng trong năm nay sau khi Mỹ, Anh và Australia ký một thỏa thuận an ninh mới mang tên AUKUS, khiến Australia từ bỏ việc mua tàu ngầm của Pháp.

Chống lại lời nói căm thù trên mạng xã hội

Ông Macron cam kết sẽ hướng tới một quy định chưa từng có đối với các nền tảng truyền thông xã hội sẽ thiết lập trách nhiệm pháp lý đối với nội dung thù hận.

"Đây sẽ là quy định chưa từng có của châu Âu để chống lại sự căm thù trực tuyến, để xác định trách nhiệm của các nền tảng lớn này đối với nội dung của họ", ông nói.

Ông cho biết thêm: "Hàng ngày, chúng ta phải đối phó với các vấn đề như bài xích Do Thái, phân biệt chủng tộc, lời nói căm thù và quấy rối trực tuyến. Ngày nay, không có quy định quốc tế nào về những đối tượng này".

'Suy nghĩ lại' về thâm hụt ngân sách

Ông Macron cũng cho biết EU nên xem xét lại các quy định nghiêm ngặt về thâm hụt ngân sách của mình khi các chính phủ chi tiêu mạnh tay để cứu nền kinh tế của họ khỏi tác động của các hạn chế Covid-19.

Pháp sẽ thúc đẩy việc "suy nghĩ lại" về các quy tắc bao gồm yêu cầu thâm hụt phải duy trì dưới 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), ông nói.

Chuyển sang các vấn đề môi trường, ông cho biết Pháp sẽ đề xuất một cơ chế mới của EU để ngăn chặn việc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ các khu vực bị phá rừng, khi Paris tiếp quản chức chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu vào năm tới.

Ông nói: “Chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán về việc tạo ra một công cụ châu Âu để chống lại nạn phá rừng nhập khẩu, nhằm mục đích cấm nhập khẩu đậu nành, thịt bò, dầu cọ, ca cao và cà phê vào Liên minh châu Âu khi chúng đã góp phần vào nạn phá rừng” .

Ông cho biết Pháp sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh EU bất thường vào ngày 10/3 và ngày 11/3 tại Paris, chỉ một tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: