Nga thử nghiệm thành công siêu ngư lôi hạt nhân 'không thể đánh chặn' Poseidon

Phát biểu tại một bệnh viện ở Moscow, nơi ông gặp gỡ những binh sĩ bị thương trong chiến tranh Ukraine, Tổng thống Putin cho biết cuộc thử nghiệm diễn ra vào thứ Ba vừa rồi.

Screenshot 2025-10-29 233704
Vũ khí hạt nhân Poseidon của Nga trong video công bố năm 2018. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Tổng thống Putin tuyên bố, khả năng của vũ khí hoạt động như một tàu ngầm không người lái này vượt xa tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat - một trong những vũ khí hạt nhân đáng sợ nhất hiện nay của Nga.

Ông cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng ta không chỉ phóng nó bằng động cơ phóng từ tàu ngầm mà còn kích hoạt và duy trì được tổ máy năng lượng hạt nhân hoạt động trong một thời gian". Ông đồng thời khẳng định: "Poseidon là độc nhất vô nhị trên thế giới.”

Theo ông Putin, loại ngư lôi đặc biệt này không thể bị đánh chặn, có tầm hoạt động khoảng 10.000 km và tốc độ di chuyển khoảng 185 km/giờ.

Video về siêu ngư lôi Poseidon

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết rằng Poseidon là "một công nghệ hoàn toàn mới và là bước tiến mới trong việc đảm bảo an ninh quốc gia chúng ta".

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Andrey Kartapolov tuyên bố với giới truyền thông rằng Poseidon là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, có khả năng vô hiệu hóa toàn bộ các quốc gia và hiện tại nó không có biện pháp đối phó.

"Đây thực sự là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, có khả năng vô hiệu hóa toàn bộ các quốc gia hoặc khiến chúng ngừng hoạt động. Hiện tại vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn hay đối phó nào chống lại nó. Không ai có phương án tương tự", ông nói.

Ngu loi
Đồ họa về siêu ngư lôi Poseidon. Nguồn: X

Cuộc thử nghiệm Poseidon diễn ra sau khi Nga phóng thử tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân Burevestnik vào ngày 21/10 và tổ chức diễn tập phóng hạt nhân quy mô lớn vào ngày 22/10.

Theo truyền thông Nga, Poseidon dài 20 mét, đường kính 1,8 mét, nặng 100 tấn. Poseidon có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có sức công phá 2 megaton, tương đương 2 triệu tấn TNT.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ Poseidon có thể hoạt động ở độ sâu hơn 1 km, đạt tốc độ tối đa 130 km/h và khó bị phát hiện.

Các nhà phân tích kiểm soát vũ khí cảnh báo Poseidon phá vỡ mọi khái niệm răn đe hạt nhân truyền thống, vì nó vừa là vũ khí hạt nhân chiến lược, vừa có khả năng tấn công như một thiết bị không người lái tự hành dưới nước.

Tổng thống Putin lần đầu công bố Poseidon cùng Burevestnik vào năm 2018, coi đây là phản ứng trước các bước đi của Mỹ sau khi Washington rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM) năm 1972, cũng như việc NATO mở rộng về phía Đông.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: