Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tập Cận Bình khẳng định sự phát triển của công nghệ tương lai cần có sự chung tay của cộng đồng quốc tế thay vì sự áp đặt đơn phương. Ông nhấn mạnh: "Sự phát triển AI không nên là một màn trình diễn đơn độc của một quốc gia duy nhất, mà là một bản giao hưởng của sự hợp tác quốc tế".
Chủ tịch Trung Quốc cũng bày tỏ sự phản đối việc các quốc gia phương Tây thắt chặt các hạn chế thương mại đối với công nghệ Trung Quốc vì lý do an ninh. Ông Tập tuyên bố: "Chúng ta nên cùng nhau phản đối việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia trong lĩnh vực AI hoặc đặt an ninh của một quốc gia lên trên an ninh của các quốc gia khác".
Mặc dù Mỹ vẫn duy trì lợi thế dẫn đầu về chip tiên tiến và cơ sở hạ tầng tính toán, Trung Quốc hiện được coi là đối thủ cạnh tranh toàn diện nhất.
Hội nghị năm nay quy tụ hơn 1.000 doanh nghiệp công nghệ cùng khoảng 3.000 sản phẩm được trưng bày, từ các hệ thống bán dẫn mạnh mẽ đến điện thoại thông minh có khả năng tự vận hành ứng dụng.
Một điểm nhấn đáng chú ý là việc startup Moonshot AI tại Bắc Kinh vừa công bố mô hình Kimi K3, được đánh giá là có hiệu năng ngang ngửa với những sản phẩm hàng đầu của Mỹ. Nhiều công ty quốc tế cũng đang dần chuyển sang sử dụng các mô hình mã nguồn mở của Trung Quốc nhờ khả năng tùy biến cao và chi phí thấp.
Bên cạnh sự phát triển bùng nổ, vấn đề quản trị AI và những lo ngại về việc công nghệ này bị tội phạm hoặc các nhóm khủng bố lợi dụng cũng là trọng tâm được thảo luận. Ông Tập Cận Bình kêu gọi thực hiện cách tiếp cận "lấy con người làm trung tâm" để đối phó với các tác động tiềm tàng đến an ninh mạng và nền kinh tế.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định cần thiết lập các luật lệ và hệ thống giám sát để đảm bảo rủi ro luôn ở mức tối thiểu. "Chúng ta nên thiết lập các luật lệ và quy định, giám sát công nghệ, cảnh báo sớm và các hệ thống ứng phó khẩn cấp để đảm bảo AI luôn nằm trong tầm kiểm soát của con người", ông phát biểu.
Sự kiện WAIC năm nay thu hút sự quan tâm của nhiều lãnh đạo thế giới, bao gồm Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, cùng đại diện từ Nga, Pakistan và Indonesia.
AI đã trở thành một trụ cột chiến lược trong chính sách công nghiệp của Trung Quốc, với sự đầu tư mạnh mẽ từ chính phủ để xây dựng hệ sinh thái nội địa. Theo số liệu chính thức, thị trường AI của Trung Quốc đạt giá trị 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2025 (tương đương 177 tỷ USD) và dự kiến sẽ tăng trưởng hơn 30% trong năm nay.
Bên cạnh quy mô thị trường, năng lực sáng tạo của Trung Quốc cũng thể hiện qua con số hơn 43.000 đơn đăng ký bằng sáng chế cho AI tạo sinh trong giai đoạn từ năm 2024 đến 2025. Đây là số lượng đơn đăng ký cao nhất thế giới, vượt qua tất cả các quốc gia khác theo ghi nhận của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO).