Phát biểu trước các đại biểu tại Đối thoại Toàn cầu về Quản trị Trí tuệ Nhân tạo cấp chính phủ lần đầu tiên diễn ra ở Geneva, ông Guterres cho rằng, AI là một công nghệ có khả năng định hình lại nền kinh tế, làm thay đổi thị trường lao động, tác động đến các cuộc bầu cử và ảnh hưởng đến cán cân an ninh.
Theo ông, tốc độ triển khai AI hiện nay đang nhanh đến mức ngay cả những người phát triển công nghệ này cũng khó có thể theo kịp.
Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng đổi mới công nghệ cần đi kèm với những giới hạn và cơ chế quản lý phù hợp. Ông khẳng định AI chỉ có thể phát triển bền vững nếu được quản lý hiệu quả.
Đối thoại Toàn cầu về Quản trị Trí tuệ Nhân tạo được tổ chức tại Geneva trong hai ngày. Mục tiêu của sự kiện không phải là ký kết một hiệp ước quốc tế mà là thảo luận về cách xây dựng các quy tắc chung nhằm hạn chế những tác động tiêu cực của AI, đồng thời khai thác các cơ hội mà công nghệ này mang lại.
Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ xem xét báo cáo của hội đồng khoa học độc lập gồm 40 chuyên gia do Liên hợp quốc hậu thuẫn. Hội đồng sẽ trình bày kết quả của cuộc đánh giá khoa học độc lập toàn cầu đầu tiên về AI.
Một báo cáo toàn diện hơn dự kiến sẽ được công bố vào năm tới, cùng với cuộc họp toàn cầu lần thứ hai về quản trị AI, dự kiến tổ chức tại New York.