Ông Tập ra lệnh cho quân đội Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào

(CLO) Trong mệnh lệnh đầu tiên của năm mới 2021 đối với các lực lượng vũ trang của đất nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cần thiết của sự sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.
Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cần sử dụng các cuộc xung đột hiện tại để nâng cao năng lực quân đội của mình, theo mệnh lệnh năm mới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cần sử dụng các cuộc xung đột hiện tại để nâng cao năng lực quân đội của mình, theo mệnh lệnh năm mới của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ông Tập Cận Bình kêu gọi hợp tác toàn cầu trong bối cảnh chủ nghĩa đơn phương gia tăng

Trung Quốc tuyên truyền sâu rộng, đưa vào giảng dạy 'Tư tưởng Tập Cận Bình'

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác giữa các quốc gia

Tập Cận Bình yêu cầu Quân đội Trung Quốc phải tăng cường khả năng chiến đấu

Ông Tập, người cũng là Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC), cơ quan chỉ huy cao nhất, cho biết Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) phải sẵn sàng “hành động bất cứ lúc nào” khi lực lượng vũ trang của nước này bắt đầu cuộc tập trận và huấn luyện quân sự hàng năm vào thứ Hai (4/1).

Ông cũng ra lệnh cho PLA "tăng cường đáng kể" việc sử dụng công nghệ trong các bài tập của mình và cập nhật những phát triển mới nhất về kiến ​​thức quân sự và công nghệ cao. Chúng bao gồm việc sử dụng mô phỏng máy tính và chiến đấu trực tuyến trong các cuộc tập trận, cũng như khám phá nhiều cơ hội hơn để bổ sung công nghệ cao vào đào tạo.

Ông nói: “PLA phải tăng cường tích hợp thiết bị mới, lực lượng mới và cảnh giới chiến đấu mới vào các hệ thống huấn luyện và chiến đấu".

Kể từ khi nhậm chức chủ tịch và người đứng đầu CMC vào cuối năm 2012, ông Tập đã liên tục thúc đẩy PLA chuẩn bị cho trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ông cũng khởi xướng một cuộc đại tu lớn của PLA vào năm 2015 để hiện đại hóa quân đội Trung Quốc, dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2020.

Nhà bình luận quân sự Song Zhongping có trụ sở tại Hồng Kông cho biết, mệnh lệnh năm 2021 của ông Tập cho thấy nhà lãnh đạo đang có ý định thực hiện mọi biện pháp để nâng cấp khả năng chiến thắng trong một cuộc chiến của PLA. Ông nói: “Trung Quốc đang thực sự đối mặt với nguy cơ chiến tranh lớn, điều này đã được ngụ ý nghiêm túc trong mệnh lệnh này". 

PLA đã áp dụng việc sử dụng các trình mô phỏng để bắt chước thiết bị thực, kết nối chúng trực tuyến để một cuộc diễn tập có thể “thật” và cường độ cao nhất có thể. Song nói: “Các bài tập trong thời đại mới phải đa dạng và được trang bị công nghệ cao, thậm chí là các trò chơi chiến tranh".

Trong mệnh lệnh, ông Tập cũng nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận quân sự phải đề cao sự hợp tác giữa các lực lượng để rèn luyện khả năng hoạt động chung, và sự an toàn của binh lính trong quá trình huấn luyện phải được quản lý tốt.

PLA, với tư cách là lực lượng quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc, phải “kiên quyết thực hiện” các mệnh lệnh của Quân ủy trung ương và Đảng, để đánh dấu 100 năm ngày thành lập đảng vào ngày 1 tháng 7 với “màn trình diễn xuất sắc”, ông Tập yêu cầu.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: