Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác giữa các quốc gia

(CLO) Các cường quốc trên thế giới nên tôn trọng luật pháp quốc tế và tránh các tiêu chuẩn kép, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu qua video hôm thứ Hai nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc. Ảnh: Xinhua

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu qua video hôm thứ Hai nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc. Ảnh: Xinhua

Bài liên quan

Chủ tịch Tập Cận Bình: ‘Nền kinh tế chính trị Mác xít là nền tảng cho sự phát triển’

Tập Cận Bình yêu cầu Quân đội Trung Quốc phải tăng cường khả năng chiến đấu

Tập Cận Bình: 'Vắc-Xin Trung Quốc sẽ thành hàng hóa phổ thông toàn cầu'

“Tâm lý Chiến tranh Lạnh, các đường lối tư tưởng hay trò chơi có tổng bằng không không phải là giải pháp cho vấn đề riêng của một quốc gia, vẫn chưa là câu trả lời cho những thách thức chung của nhân loại”, ông Tập phát biểu qua video tại cuộc họp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập LHQ.

Ông nói: “Chủ nghĩa đơn phương là một ngõ cụt”.

Bài phát biểu của ông - kêu gọi sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác giữa các quốc gia - được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ-Trung đang giảm mạnh vì đại dịch virus Corona, thương mại và nhân quyền; một danh sách ngày càng gia tăng các tranh chấp giữa Bắc Kinh và nhiều nước láng giềng về yêu sách lãnh thổ; và làm tăng căng thẳng với các quốc gia xa xôi như Canada và Cộng hòa Séc.

“Quan hệ giữa các quốc gia và sự phối hợp lợi ích của họ chỉ phải dựa trên các quy tắc và thể chế; họ không được bị khuất phục bởi những kẻ vung tay đấm mạnh vào người khác”, ông Tập nói.

Ông Tập không đề cập đích danh đến Mỹ, nhưng nhận xét của ông lặp lại những bình luận tương tự gần đây từ Bắc Kinh chỉ trích các chính sách của chính quyền Trump đối với Trung Quốc, mà một số quan chức Trung Quốc đã mô tả là nguy hiểm gần với một cuộc chiến tranh lạnh mới.

Đặc biệt, chính quyền Trump đã kêu gọi các nước trên thế giới tránh xa các công ty công nghệ Trung Quốc bán các sản phẩm như mạng 5G, cho rằng Bắc Kinh có thể sử dụng công nghệ này để do thám công dân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày gần đây cũng dao động về việc có nên cấm WeChat và TikTok - được cho là hai ứng dụng điện thoại di động thành công nhất xuất hiện từ Trung Quốc - vì lo ngại về việc chính phủ Trung Quốc truy cập dữ liệu của người dùng Mỹ.

Ông Tập nói: “Không quốc gia nào có quyền chi phối các vấn đề toàn cầu, kiểm soát vận mệnh của người khác hoặc giữ lợi thế phát triển cho riêng mình”.

Cherith Norman Chalet, quyền Phó đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại LHQ, phát biểu hôm thứ Hai - Ảnh: EPA-EFE

Cherith Norman Chalet, quyền Phó đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại LHQ, phát biểu hôm thứ Hai - Ảnh: EPA-EFE

Các chuyên gia cho rằng với các chính sách ngày càng cứng rắn của nhà lãnh đạo Trung Quốc ở cả Trung Quốc và trên toàn thế giới, bài phát biểu của ông Tập tại Liên Hợp Quốc về chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế không có khả năng làm lung lay bất kỳ chính trị gia Mỹ nào đã lo lắng trước hành động của Bắc Kinh.

Andrew Mertha, giám đốc chương trình nghiên cứu về Trung Quốc tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Cao cấp Paul H. Nitze thuộc Đại học Johns Hopkins, cho biết ông Tập có thể có những lo ngại lớn hơn.

Mertha nói: “Đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, việc từ bỏ quan hệ với một vài quốc gia luôn tốt hơn là tỏ ra yếu thế trên trường quốc tế trước mắt các cử tri trong nước của chính họ”.

Trump đã được lên kế hoạch để phát biểu nhưng không xuất hiện. Thay vào đó, Đại sứ Cherith Norman Chalet, quyền Phó đại diện thường trực của Hoa Kỳ tại LHQ, phát biểu đại diện.

Hai ông Tập và Trump dự kiến ​​sẽ phát biểu tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào thứ Ba.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: