Ông Trump cân nhắc cung cấp thêm Patriot cho Ukraine tại cuộc họp NATO

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/6 cho biết ông đang xem xét cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, để đối phó với các cuộc tấn công ngày càng gia tăng từ Nga.

Phát biểu được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 50 phút giữa ông Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague, Hà Lan. Cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá cuộc gặp là một bước tiến tích cực trong bối cảnh cuộc xung đột mà ông Trump mô tả là “phức tạp hơn các cuộc chiến khác”.

Trong buổi họp báo, Tổng thống Trump cho biết các hệ thống Patriot “rất khó để có được” nhưng Mỹ sẽ “xem xét khả năng cung cấp một số hệ thống này” cho Ukraine.

gutstckw8am_pvr.jpeg
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague, Hà Lan hôm 25/6. Ảnh: X/ZelenskyyUa

Ông Zelenskyy nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về hệ thống phòng không nhưng không rõ liệu Tổng thống Trump đang đề cập đến việc cung cấp thêm tên lửa hay toàn bộ hệ thống Patriot. Ông Trump cũng để ngỏ khả năng tăng viện trợ quân sự cho Kiev, nơi đang chịu tổn thất nặng nề do các cuộc tấn công của Nga trong những tháng gần đây.

Trong cuộc gặp, ông Zelenskyy mặc áo khoác kiểu vest tối màu, khác với trang phục phong cách quân sự từng bị chỉ trích trong cuộc gặp không thành công với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 2. Động thái này cho thấy nỗ lực cải thiện quan hệ với chính quyền Mỹ, vốn từng khiến Kiev lo ngại vì những cử chỉ thân thiện với Nga.

Trước đây, ông Trump không có dấu hiệu tiếp tục chính sách viện trợ vũ khí cho Ukraine như thời cựu Tổng thống Joe Biden, người đã cung cấp hỗ trợ đáng kể sau khi Nga mở cuộc tấn công toàn diện vào năm 2022. Khi được hỏi liệu Mỹ có tiếp tục cấp ngân sách cho quốc phòng Ukraine trong năm nay, ông Trump trả lời: “Về chuyện tiền, chúng ta sẽ xem tình hình thế nào”.

Hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất đóng vai trò quan trọng trong việc đánh chặn các tên lửa đạn đạo của Nga, vốn đang tấn công dồn dập vào các thành phố Ukraine như thủ đô Kiev và thành phố Dnipro ở phía đông nam. Chỉ trong tuần qua, hàng chục người đã thiệt mạng tại hai thành phố này do các đợt không kích của Nga.

Trước cuộc gặp, ông Zelenskyy cho biết Ukraine sẵn sàng mua các hệ thống Patriot nếu Mỹ không muốn viện trợ miễn phí. Ông cho biết trên MXH X: “Ukraine sẵn sàng mua thiết bị này và hỗ trợ các nhà sản xuất vũ khí Mỹ. Chúng tôi cũng thảo luận về khả năng hợp tác sản xuất máy bay không người lái. Hai bên có thể hỗ trợ lẫn nhau”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: