Theo cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller, sắc lệnh đầu tiên sẽ từ chối quyền công dân theo nơi sinh đối với con của thành viên các "tổ chức khủng bố nước ngoài" và "nhiều nhóm người vận động hành lang và hoạt động thay mặt cho chính phủ nước ngoài".
Ông cho biết sắc lệnh "đảm bảo rằng số lượng lớn những người vốn được hưởng quyền công dân theo nơi sinh một cách không đúng sẽ không còn đủ điều kiện để nhận quyền lợi đó".
Sắc lệnh thứ hai nhằm ngăn chặn "du lịch sinh con", tức người nước ngoài đến Mỹ sinh con để con được cấp quốc tịch. "Hoạt động du lịch sinh con này, kể từ thời điểm ký sắc lệnh, chính thức bị cấm. Điều đó có nghĩa là từ nay sẽ không còn ai trên thế giới được phép xin thị thực vì mục đích gian lận này", ông Miller nói.
Khi ký hai sắc lệnh tại Nhà Trắng, ông Trump gọi quyết định trước đó của tòa là "rất đáng tiếc".
Nhà Trắng cho rằng hai sắc lệnh mới không thuộc phạm vi phán quyết của Tòa án Tối cao, song nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục bị kiện.
"Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ thắng tại Tòa án Tối cao. Thật không may, chúng ta có một phán quyết tồi, một phán quyết rất bất công. Đất nước chúng ta đang phải gánh chịu hậu quả vì điều đó và chúng tôi sẽ chấm dứt việc này theo một cách khác", ông Trump nói.
Hiện Mỹ chưa có luật liên bang cấm "du lịch sinh con", nhưng từ năm 2020 đã áp dụng quy định không cấp thị thực du lịch hoặc công tác cho những người có mục đích chính là sinh con tại Mỹ để con được hưởng quốc tịch.