Phát biểu trong cuộc phỏng vấn phát sóng vào tối 30/5, ông Trump cho biết ưu tiên hàng đầu của ông trong bất kỳ thỏa thuận nào với Iran là ngăn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
“Điều duy nhất tôi cần là không có vũ khí hạt nhân. Họ đã đồng ý với điều đó, và đó là một điều rất thú vị”, ông Trump nói.
Trước đó cùng ngày, New York Times đưa tin ông Trump đã gửi lại cho Iran một khuôn khổ đàm phán mới với những điều khoản được mô tả là “khắc nghiệt” hơn. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của các điều khoản này chưa được công bố.
Nếu đề xuất mới thực sự có những thay đổi đáng kể, quá trình đạt được một thỏa thuận chính thức nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông và mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz có thể tiếp tục bị kéo dài, sau nhiều tuần nỗ lực ngoại giao xen lẫn các đợt leo thang quân sự.
Theo truyền thông Iran, Iran yêu cầu được giải phóng 12 tỷ USD tài sản đang bị phong tỏa trước khi bước vào các cuộc đàm phán thực chất liên quan đến chương trình hạt nhân. Iran cũng bác bỏ các phát biểu trước đây của ông Trump về việc lượng uranium làm giàu của nước này sẽ bị phá hủy, gọi những nhận định đó là “vô căn cứ”.
Iran đồng thời khẳng định Lebanon phải được đưa vào bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột trong khu vực, trong khi giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon vẫn tiếp diễn.
Sau khi nhiều lần tuyên bố Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận, ông Trump trong cuộc phỏng vấn mới nhất đã phát đi tín hiệu cứng rắn hơn và để ngỏ khả năng nối lại hành động quân sự.
“Tôi không vội. Tôi nghĩ chúng ta đang dần dần đạt được điều mình muốn, và nếu không đạt được điều đó, kết cục sẽ khác đi”, ông nói.
Những phát biểu này tương đồng với quan điểm của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Tại Đối thoại Shangri-La ngày 30/5, ông Hegseth tuyên bố Mỹ “hoàn toàn có khả năng” tái khởi động chiến tranh nếu cần thiết.
Mặc dù các cuộc tấn công thường xuyên giữa Mỹ và Iran đã giảm kể từ khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời vào tháng 4, sau đó là các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian, các vụ đụng độ vũ trang vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn.
Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB ngày 30/5 đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái quân sự Mỹ khi chiếc máy bay này đang chuẩn bị xâm nhập vùng biển thuộc lãnh thổ Iran để thực hiện các hoạt động được cho là thù địch. Thông tin này chưa được phía Mỹ xác nhận.