Iran đề xuất mở lại eo biển Hormuz mà không cần đàm phán hạt nhân

(CLO) Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đề xuất mở lại eo biển Hormuz, nhưng hoãn các cuộc đàm phán với Mỹ về chương trình hạt nhân của Tehran.

Đề xuất của Iran được đưa ra trong chuyến công du ngoại giao kéo dài 72 giờ qua ba quốc gia. Hôm 27/4, ông Araghchi đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg, sau khi có hai chuyến thăm Pakistan trong vòng hai ngày, cùng một cuộc hội đàm ở Oman.

Iran được khẳng định đã gửi đề xuất mới nhất của mình cho Mỹ thông qua Pakistan, quốc gia đang chuyển tiếp các thông điệp giữa Tehran và Washington sau khi cuộc đàm phán trực tiếp ngày 11/4 tại Islamabad không đạt được bước đột phá nào.

Iran Pakistan
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gặp gỡ Tư lệnh Quân đội Pakistan Asim Munir tại Islamabad, Pakistan vào ngày 25 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Bộ Ngoại giao Pakistan

Theo truyền thông Mỹ, Nhà Trắng chưa xác nhận nội dung đề xuất của Iran. Người phát ngôn Olivia Wales cho biết Mỹ “sẽ không đàm phán thông qua báo chí” và “chỉ đạt được thỏa thuận đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu, không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Trong khi đó, phát biểu trên kênh Fox News hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran đã biết những gì cần thiết. “Họ không thể có vũ khí hạt nhân. Nếu không, sẽ chẳng có lý do gì để gặp nhau cả”, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng Tehran luôn được hoan nghênh liên lạc.

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích dân sự và không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân.

Những nỗ lực ngoại giao mới nhất đang diễn ra trong một cuộc chạy đua với thời gian. Theo Nghị quyết về Quyền lực Chiến tranh năm 1973, ông Trump phải đối mặt với hạn chót ngày 1 tháng 5 để nhận được sự cho phép của Quốc hội Mỹ nhằm tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Iran, hiện đã bước sang tuần thứ chín.

Ông Araghchi cho biết trong một thông điệp trên mạng xã hội sau khi rời đi rằng Pakistan đã "đóng vai trò quan trọng trong việc làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán giữa Iran và Hoa Kỳ gần đây", đồng thời nói thêm rằng "những cách tiếp cận không đúng đắn và những yêu cầu quá đáng của Hoa Kỳ" đã ngăn cản vòng đàm phán trước đó đạt được mục tiêu mặc dù "đã có một số tiến triển".

Hãng thông tấn Fars, thân cận với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết ông Araghchi đã chuyển các thông điệp thông qua Pakistan nêu rõ lằn ranh đỏ của Tehran về vấn đề hạt nhân và eo biển Hormuz. Theo hãng này, đây là “sáng kiến ​​của Iran nhằm làm rõ tình hình khu vực”.

Putin Iran
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Đại sứ Iran tại Nga, Kazem Jalali, xác nhận chuyến thăm Moscow của ông Araghchi sẽ đề cập đến “tình hình đàm phán mới nhất, lệnh ngừng bắn và các diễn biến liên quan”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đã có ba cuộc điện đàm với ông Putin kể từ khi chiến tranh với Mỹ và Israel bắt đầu. Ông Jalali mô tả chuyến đi theo quan điểm ý thức hệ, coi Iran và Nga như đang đứng trong một “mặt trận thống nhất” chống lại cái mà ông gọi là “các thế lực toàn trị trên thế giới”.

Ngoài các chuyến thăm Pakistan, Oman và Nga, Ngoại trưởng Araghchi đã có các cuộc điện đàm với các Bộ trưởng Ngoại giao của Qatar, Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Pháp trong ba ngày qua.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: