Ông Trump nói Mỹ cần Greenland, có thể tiếp cận quân sự Kênh đào Panama

(CLO) Tổng thống Donald Trump đã nói với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte hôm thứ Năm rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland là cần thiết để tăng cường an ninh quốc tế, đẩy mạnh chiến dịch sáp nhập hòn đảo chiến lược ở Bắc Cực này.

"Ông biết đấy, Mark, chúng tôi cần Greenland cho an ninh quốc tế, không chỉ an ninh quốc gia - mà là an ninh quốc tế", ông Trump nói với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte khi họ gặp nhau tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Ông Rutte nói với Tổng thống Trump rằng ông sẽ để vấn đề tương lai của Greenland cho người khác và rằng: "Tôi không muốn kéo NATO vào cuộc tranh luận này". Ông nói rằng đây nên là chủ đề dành cho các quốc gia ở "vùng cực bắc" vì Trung Quốc và Nga đang sử dụng các tuyến đường biển trong khu vực.

Khi được hỏi trực tiếp về triển vọng sáp nhập Greenland, ông Trump nói: "Tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra".

ong trump noi my can greenland co the tiep can quan su kenh dao panama hinh 1

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tại Nhà Trắng. Ảnh: Nhà Trắng

Ông Trump đã biến việc Mỹ sáp nhập Greenland thành một chủ đề nóng kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 20/1. Những bình luận của ông hôm thứ Năm cho thấy ông có thể muốn NATO tham gia vào nỗ lực tiếp quản hòn đảo, một lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch.

Những bình luận này đã vấp phải sự phản đối từ Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Greenland, Mute Egede. Ông viết trên Facebook: "Tổng thống Mỹ một lần nữa đã nêu lên ý tưởng sáp nhập chúng tôi. Đủ rồi".

Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy phần lớn người dân Greenland phản đối việc gia nhập Mỹ, nhưng đồng thời lại ủng hộ độc lập khỏi Đan Mạch trong tương lai.

Trong khi đó, về vấn đề Kênh đào Panama, hai quan chức Mỹ cho biết hôm thứ Năm rằng Lầu Năm Góc đang được yêu cầu đưa ra các phương án quân sự để đảm bảo Mỹ có quyền tiếp cận đầy đủ cơ sở này.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố muốn "lấy lại" kênh đào này, nhưng chưa đưa ra chi tiết cụ thể về cách thức thực hiện hoặc liệu có cần hành động quân sự hay không.

Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết một tài liệu được mô tả là hướng dẫn an ninh quốc gia tạm thời của chính quyền mới đã yêu cầu quân đội xem xét các phương án quân sự để bảo vệ quyền tiếp cận kênh đào. Một quan chức khác nói rằng quân đội Mỹ có nhiều phương án tiềm năng để bảo vệ quyền tiếp cận, bao gồm việc đảm bảo quan hệ đối tác chặt chẽ với quân đội Panama.

Cao Phong (theo WH, Reuters, DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: