Ông Trump gửi 'cảnh báo cuối cùng' tới Hamas

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/9 cho biết một thỏa thuận tại Gaza nhằm đảm bảo việc giải phóng tất cả các con tin do Hamas nắm giữ có thể sẽ sớm đạt được, chỉ vài giờ sau khi ông đưa ra "cảnh báo cuối cùng" đối với nhóm vũ trang Palestine này.

Phát biểu với các phóng viên Washington vào tối Chủ nhật sau chuyến đi ngắn tới New York, ông Trump cho biết ông đã thảo luận về vấn đề này trên máy bay.

"Chúng tôi đang làm việc cho một giải pháp có thể sẽ rất tốt", ông nói. Ông từ chối cung cấp thêm chi tiết. "Các bạn sẽ nghe thông tin về nó khá sớm thôi. Chúng tôi đang cố gắng kết thúc nó, đưa các con tin trở về".

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Sớm hơn cùng ngày, ông đã cảnh báo Hamas phải chấp nhận các điều khoản thỏa thuận của ông, dù không nêu rõ chi tiết.

"Phía Israel đã chấp nhận các Điều khoản của tôi. Đã đến lúc Hamas cũng phải chấp nhận chúng", ông Trump viết trên nền tảng MXH Truth Social. "Tôi đã cảnh báo Hamas về hậu quả nếu không chấp nhận. Đây là cảnh báo cuối cùng của tôi, sẽ không có một cảnh báo nào khác!".

Về phần mình, Hamas sau đó cho biết họ đã nhận được một số ý tưởng từ phía Mỹ thông qua các trung gian nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza và đang thảo luận các cách để phát triển những ý tưởng đó. Nhóm này cũng không đưa ra chi tiết về thỏa thuận khả thi.

Trong tuyên bố, Hamas cũng lặp lại sự sẵn sàng đàm phán để trả tự do cho tất cả các con tin để đổi lấy một "tuyên bố rõ ràng về việc chấm dứt chiến tranh" và việc rút toàn bộ lực lượng Israel khỏi vùng lãnh thổ này.

Ông Trump nói với các phóng viên rằng ông nghĩ rằng tất cả các con tin sẽ được trả tự do: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ đưa tất cả họ về". Ông lưu ý rằng một số người có thể đã thiệt mạng nhưng mục tiêu sẽ là đưa thi thể của họ trở về.

Vào thứ Bảy (6/9), kênh truyền hình N12 News của Israel đưa tin ông Trump đã đưa ra một đề xuất ngừng bắn mới cho Hamas.

Theo thỏa thuận này, Hamas sẽ phải trả tự do cho tất cả 48 con tin còn lại vào ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn để đổi lấy hàng nghìn tù nhân Palestine đang bị giam giữ tại Israel, và các bên sẽ đàm phán chấm dứt chiến tranh trong thời gian ngừng bắn tại Dải Gaza.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: