Ông Trump tuyên bố đã ‘bí mật’ đưa hơn 100 triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz

(CLO) Ngày 10/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã thực hiện "nhiệm vụ bí mật" hộ tống hơn 200 tàu thương mại và hơn 100 triệu thùng dầu qua eo biển Hormuz trong tháng trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/6 tuyên bố một chiến dịch bí mật của quân đội nước này đã giúp hơn 100 triệu thùng dầu và hơn 200 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn trong bối cảnh xung đột với Iran khiến tuyến hàng hải chiến lược này bị gián đoạn.

anh-chup-man-hinh-2026-06-11-111022.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CC BY-SA 3.0

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết đã chỉ đạo quân đội Mỹ thực hiện một "nhiệm vụ bí mật" từ tháng trước nhằm hỗ trợ các tàu chở dầu và tàu thương mại vượt qua eo biển Hormuz.

Ông Trump viết: "Hôm nay, tôi vui mừng thông báo rằng nỗ lực này đã giúp hơn 100 triệu thùng dầu được vận chuyển qua eo biển và ra thị trường mở. Hơn 200 tàu thương mại đã an toàn đi qua tuyến đường này".

Trước đó cùng ngày tại Phòng Bầu dục, nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ Washington đã hỗ trợ 22 tàu vận chuyển hàng triệu thùng dầu đi qua eo biển Hormuz. Ông cũng tuyên bố Mỹ đã tiến hành các hoạt động quân sự nhằm bảo đảm an toàn cho tuyến hàng hải này.

Tuy nhiên, chưa thể xác minh độc lập các tuyên bố của ông Trump, bao gồm số lượng dầu và tàu thuyền được cho là đã đi qua eo biển Hormuz nhờ chiến dịch nói trên.

Trong bài đăng mới nhất, ông Trump mô tả đây là một "thành công vang dội", đồng thời khẳng định Mỹ chứ không phải Iran đang kiểm soát eo biển Hormuz.

Kể từ tháng trước, đã xuất hiện các báo cáo cho thấy Hải quân Mỹ hỗ trợ tàu thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nhấn mạnh đây không phải là sự khôi phục của "Dự án Tự do"(Project Freedom) - chương trình hộ tống tàu thương mại được ông Trump công bố hồi đầu tháng 5 nhưng nhanh chóng bị đình chỉ chỉ sau hai ngày.

Theo một quan chức Mỹ, hoạt động hiện nay chủ yếu là cơ chế phối hợp, cho phép các chủ tàu liên hệ với Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) để nhận hướng dẫn về các tuyến hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz.

Ông Trump nói quyết định công khai chiến dịch vào thời điểm hiện tại vì phía Iran đã phát hiện ra hoạt động này. Ông cho biết: "Bây giờ họ đã biết, nên tôi có thể nói về điều đó. Trước đây tôi không muốn tiết lộ vì không muốn làm ảnh hưởng đến chiến dịch".

Xem thêm

El Nino 'siêu mạnh' có thể khiến châu Phi thiệt hại tới 20 tỷ USD

El Nino 'siêu mạnh' có thể khiến châu Phi thiệt hại tới 20 tỷ USD

(CLO) Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) cảnh báo một hiện tượng El Nino "siêu mạnh" có thể khiến các quốc gia châu Phi chịu thiệt hại kinh tế từ 10-20 tỷ USD, đồng thời làm gia tăng nguy cơ mất an ninh lương thực, suy giảm tăng trưởng và làn sóng di cư quy mô lớn.

Iran cáo buộc Ukraine tấn công tàu thương mại trên biển Caspi

Iran cáo buộc Ukraine tấn công tàu thương mại trên biển Caspi

(CLO) Bộ Ngoại giao Iran ngày 25/7 đã triệu tập đại diện lâm thời của Ukraine tại Tehran để phản đối mạnh mẽ vụ tấn công mà nước này mô tả là hành động "thù địch và tội ác" nhằm vào một tàu thương mại của Iran trên Biển Caspi.

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

Tổng thư ký Liên hợp quốc thăm Syria sau 17 năm

(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 25/7 đã đến Syria, đánh dấu chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Tổng thư ký đương nhiệm tới quốc gia Trung Đông này trong 17 năm.

Ông Trump công kích truyền thông trong bữa tiệc phóng viên Nhà Trắng, muốn tiếp tục tranh cử

Ông Trump công kích truyền thông trong bữa tiệc phóng viên Nhà Trắng, muốn tiếp tục tranh cử

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích các cơ quan truyền thông mà ông gọi là "tin giả" và một lần nữa nhắc đến khả năng phục vụ nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, dù Hiến pháp Mỹ không cho phép, trong bài phát biểu tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) diễn ra tối 24/7.

Venezuela tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

Venezuela tuyên bố rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

(CLO) Venezuela ngày 24/7 tuyên bố sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), cho rằng cơ quan có trụ sở tại The Hague tồn tại "sự thiên vị về mặt địa lý" trong quá trình xử lý các vụ việc liên quan đến các quốc gia ở Mỹ Latinh và châu Phi.

Cỡ chữ bài viết: