Các lãnh đạo EU sẽ cùng Tổng thống Ukraine gặp ông Trump để củng cố vị thế

(CLO) Các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ cùng Tổng thống Volodymyr Zelenskyy gặp ông Donald Trump tại Washington vào thứ Hai (18/8), để củng cố vị thế trong bối cảnh Tổng thống Mỹ thúc giục Ukraine sớm chấp nhận thỏa thuận hòa bình với Nga.

Ông Trump đang gây sức ép với Tổng thống Zelenskyy để đạt được thỏa thuận sau khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska và tỏ ra đồng tình hơn với Moscow trong việc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình thay vì lệnh ngừng bắn trước.

"Nếu hòa bình không thể đạt được ở đây và tình hình này tiếp tục diễn ra như một cuộc chiến, hàng ngàn người sẽ tiếp tục chết...", Ngoại trưởng Marco Rubio phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "Face the Nation" của đài CBS.

Ông Rubio cho biết cả Nga và Ukraine sẽ cần phải nhượng bộ để đạt được thỏa thuận hòa bình và các đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ được thảo luận vào thứ Hai. Ông cũng cho biết sẽ có những hậu quả bổ sung đối với Nga nếu không đạt được thỏa thuận.

Zelenskyy chau Au
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy họp trực tuyến với các lãnh đạo châu Âu khác tại Brussels, Bỉ vào ngày 17 tháng 8 năm 2025. Ảnh: X/Volodymyr Zelenskyy

Trước đó, các nguồn tin cho rằng các nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã thảo luận về các đề xuất để Nga từ bỏ các vùng đất nhỏ bị chiếm đóng ở phía bắc Ukraine để đổi lấy việc Kiev nhượng lại các vùng đất còn lại mà Nga chưa kiểm soát ở vùng Donbas thuộc phía đông Ukraine.

Mikhail Ulyanov, Đặc phái viên Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, cho biết Nga đồng ý rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào về Ukraine đều phải cung cấp bảo đảm an ninh cho Kiev.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ, Steve Witkoff, đã phát biểu với CNN hôm Chủ nhật rằng: "Chúng tôi đã giành được nhượng bộ sau đây, rằng Hoa Kỳ có thể cung cấp sự bảo vệ tương tự Điều 5". Điều 5 của hiệp ước thành lập NATO ghi nhận một cuộc tấn công vào bất kỳ thành viên nào được coi là một cuộc tấn công vào tất cả.

Tuy nhiên, lời cam kết đó có thể không đủ để thuyết phục Kiev và châu Âu đồng ý về thỏa thuận nhượng khu vực Donbas. Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tổ chức một cuộc họp với các đồng minh vào Chủ nhật để ủng hộ ông Zelenskyy.

Các lãnh đạo châu Âu rất muốn giúp ông Zelenskyy tránh lặp lại cuộc họp tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2 khi ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance công khai chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng sẽ tới Washington, cùng với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni.

Tổng thống Zelenskyy phát biểu trên X rằng đã có "sự ủng hộ rõ ràng đối với độc lập và chủ quyền của Ukraine" tại cuộc họp. "Mọi người đều đồng ý rằng biên giới không được phép thay đổi bằng vũ lực".

Ông cho biết bất kỳ bảo đảm an ninh tiềm năng nào "phải thực sự thiết thực, bảo vệ trên bộ, trên không và trên biển, và phải được phát triển với sự tham gia của châu Âu".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: