Ông Zelenskyy đến thăm Kharkiv, Tướng NATO trấn an Nga không đủ quân để tiến sâu

(CLO) Ngày 16/5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiyy đã đến thăm thành phố Kharkiv để nâng cao và củng cố tinh thần quân đội. Trong khi đó, chỉ huy tối cao NATO cho biết ông không tin Nga có đủ lực lượng để đột phá sâu vào khu vực này.

Trong chuyến thăm Kharkiv, Tổng thống Ukraine đã gặp các thương binh đang hồi phục tại một cơ sở y tế và chụp ảnh cùng binh sĩ ở một địa điểm khác. 

Tính đến ngày 17/5, lực lượng Nga đã tiến thêm ít nhất vài km vào phía bắc khu vực Kharkiv, buộc lực lượng quân đội đông đảo của Kiev phải cố gắng giữ phòng tuyến trên một mặt trận mới, trong khi Nga cũng tăng thêm áp lực lên các mặt trận ở phía đông Ukraine. 

"Tình hình vẫn cực kỳ khó khăn. Chúng tôi đang tăng cường các đơn vị của mình", ông Zelenskyy nói sau khi tổ chức cuộc họp ở Kharkiv với chỉ huy hàng đầu và các lãnh đạo quân sự cấp cao.

Sau đó, trong bài phát biểu qua video hàng đêm, ông Zelenskyy nói rằng lực lượng Ukraine đã "đạt được sự chắc chắn hơn" gần Vovchansk, cách biên giới 5 km. "Nhưng pháo kích Nga vẫn không dừng lại, các mối đe dọa vẫn tồn tại", ông nói.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Thống đốc khu vực Kharkiv Oleh Syniehubov cho biết các lực lượng Nga vẫn quyết tâm chiếm thị trấn. Ông nói: "Mặc dù binh sĩ vẫn chưa ổn định được tiền tuyến, nhưng họ đã ngăn chặn được bước tiến đáng kể của đối phương ở khu vực Kharkiv". Ông cho biết ở một số nơi, quân đội Ukraine đã giành lại được các vị trí trước đó.

ong zelenskyy den tham kharkiv tuong nato tran an nga khong du quan de tien sau hinh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tham dự cuộc họp với các quan chức quân sự hàng đầu khi đến thăm Kharkiv. Ảnh: Reuters

Ngoài việc tấn công trực diện bằng bộ binh và thiết giáp ở các khu định cư ở tiền tuyến của Kharkiv, Nga tiến hành bắn phá sâu vào các khu vực lân cận. Cuối ngày 15/5, quân đội Ukraine cho biết lực lượng của họ gần thị trấn Kupiansk, cách Kharkiv khoảng 85 km, đã phải rút lui về "các vị trí thuận lợi hơn". 

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 15/5 cho biết các lực lượng Moscow đang cải thiện vị trí mỗi ngày dọc theo mặt trận ở Ukraine, và cuộc tiến công sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. 

Về tình hình ở Kharkiv, Tướng Christopher Cavoli, chỉ huy tối cao của NATO ở châu Âu, cho biết ông tin lực lượng Ukraine sẽ giữ vững phòng tuyến ở Kharkiv, do Nga không có đủ quân cần thiết để thực hiện bước đột phá chiến lược.

Ông nói thêm: "Quan trọng hơn, họ không có kỹ năng và khả năng trong việc hoạt động ở quy mô cần thiết để thực hiện bất kỳ bước đột phá nào nhằm đạt được lợi thế chiến lược". Ông không đưa ra bất kỳ con số nào về số lượng quân Nga đã triển khai trong khu vực.

Tuy nhiên, theo các quan chức Ukraine, lực lượng Nga đang áp đảo quân đội Ukraine với tỷ lệ 10:1 trên các chiến trường nói chung. Tình trạng thiếu đạn dược của Ukraine cũng chưa được cải thiện nhiều gần đây.

Tướng Cavoli cho biết các đồng minh của Ukraine hiện đang vận chuyển "một lượng lớn" đạn dược và hệ thống phòng không tầm ngắn cũng như "một lượng đáng kể" xe bọc thép sẽ giúp chống lại cuộc tiến công của Nga ở Kharkiv.

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: