Pakistan đẩy mạnh điện mặt trời giữa khủng hoảng năng lượng

(CLO) Giữa khủng hoảng năng lượng và mất điện kéo dài, Pakistan đang chứng kiến làn sóng chuyển sang điện mặt trời để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Trên khắp Pakistan, ngày càng nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp và nông dân tự lắp đặt hệ thống điện mặt trời để giảm phụ thuộc vào lưới điện quá tải và nhiên liệu nhập khẩu đắt đỏ. Với nhiều người, an ninh năng lượng giờ đây không còn chỉ là câu chuyện của nhà nước, mà gắn với khả năng tự sản xuất điện.

Tại tỉnh Punjab, nông dân Haider Abbas cho biết ông đã chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời từ năm 2022 sau nhiều năm chịu áp lực chi phí điện và dầu diesel tăng cao. Hệ thống mới giúp ông vận hành máy móc nông nghiệp mà không phụ thuộc vào điện lưới hay nhiên liệu hóa thạch.

Các tấm pin mặt trời màu xanh dương trên cánh đồng cỏ xanh dưới những đám mây trắng và bầu trời xanh vào ban ngày.
Ngày càng nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp và nông dân Pakistan chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời. Ảnh: Unsplash

Ông Abbas là một trong hàng nghìn nông dân đang chuyển đổi theo hướng này. Xu hướng càng tăng mạnh sau năm 2022, khi chiến sự tại Ukraine khiến giá năng lượng toàn cầu leo thang, bộc lộ sự phụ thuộc lớn của Pakistan vào nguồn cung bên ngoài.

Không chỉ ở nông thôn, tại các đô thị như Islamabad và Rawalpindi, ngày càng nhiều mái nhà được lắp đặt pin mặt trời. Các chuyên gia nhận định sự phát triển nhanh của điện mặt trời đã giúp Pakistan giảm đáng kể nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu, qua đó hạn chế tác động từ biến động giá toàn cầu.

Theo ông Khalid Waleed thuộc Viện Chính sách Phát triển Bền vững, sự bùng nổ này đang tạo ra “bệ đỡ” quan trọng cho hệ thống điện, giúp Pakistan tránh rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng hơn.

Dù vậy, thách thức vẫn còn rõ rệt. Sản lượng điện mặt trời giảm mạnh sau khi mặt trời lặn, khiến quốc gia này phải dựa vào LNG và các nhà máy nhiệt điện than - phần lớn dùng nhiên liệu nhập khẩu - để đáp ứng nhu cầu vào buổi tối.

Áp lực càng lớn trong giai đoạn cao điểm từ tháng 5 đến tháng 7, khi nhu cầu điện tăng vọt do nắng nóng. Khi không có điện mặt trời, người dân quay lại sử dụng điện lưới, buộc hệ thống phải kích hoạt các nhà máy điện dự phòng chạy bằng LNG hoặc than.

Các chuyên gia cho rằng giải pháp tiếp theo là phát triển hệ thống lưu trữ điện bằng pin, cho phép tích trữ điện mặt trời sản xuất ban ngày để sử dụng vào ban đêm.

Cựu Bộ trưởng Năng lượng Pakistan Khurram Dastgir nhận định giá pin đang giảm nhanh, mở ra khả năng kết hợp hệ thống lưu trữ với điện mặt trời. Điều này giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp có thể duy trì nguồn điện ổn định trong thời gian dài hơn, giảm phụ thuộc vào lưới điện quốc gia.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: