Đây được xem là bước tiến công nghệ đột phá trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, mở ra triển vọng về một hệ thống sản xuất điện mặt trời hiệu quả và ổn định hơn.
Nhà máy do Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc xây dựng, là công trình đầu tiên trên thế giới sử dụng hai tháp năng lượng tập trung cung cấp cho một tua-bin duy nhất. Gần 27.000 tấm gương định nhật được bố trí quanh khu vực, tập trung ánh sáng mặt trời vào hai tháp cao 200 mét, cách nhau khoảng một kilomet.
Ánh sáng mặt trời được tập trung làm muối nóng chảy bên trong tháp, đạt nhiệt độ lên tới 570°C, lưu trữ năng lượng như một pin nhiệt. Nhiệt lượng này được dùng để tạo hơi nước vận hành tua-bin và có thể tiếp tục phát điện ngay cả khi ban đêm hoặc trời nhiều mây, điều mà các hệ thống điện mặt trời thông thường không làm được.
Đài truyền hình CCTV cho biết, thiết kế tháp đôi cho phép tháp phía đông đón nắng buổi sáng, còn tháp phía tây tiếp nhận năng lượng vào buổi chiều, giúp tận dụng tối đa nguồn bức xạ mặt trời.
Theo ông Dương Húc Lượng, Giám đốc Dự án, nhà máy hiện đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm toàn hệ thống, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xây dựng sang vận hành thương mại. “Tất cả các hạng mục của dự án đã đáp ứng điều kiện kỹ thuật để vận hành an toàn và ổn định”, ông nói.
Thiết kế mới giúp tăng hiệu suất tổng thể 24% so với mô hình nhà máy điện mặt trời tập trung (CSP) tháp đơn truyền thống, nhờ hệ thống điều khiển thông minh cho phép chia sẻ gương giữa hai tháp.
Nhà máy có công suất lắp đặt 100.000 kilowatt, là một phần của tổ hợp năng lượng 700.000 kilowatt tại Guazhou, bao gồm trang trại gió 400.000 kilowatt và nhà máy quang điện 200.000 kilowatt. Khi đi vào hoạt động hoàn chỉnh, tổ hợp này dự kiến sản xuất khoảng 1,8 tỷ kilowatt-giờ năng lượng sạch mỗi năm, giúp giảm 1,53 triệu tấn khí CO₂.
Công trình được xem là minh chứng cho việc Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới trong phát triển năng lượng tái tạo quy mô lớn, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này.