Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm 29/6, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết chiến dịch được phát động sau nhiều vụ tấn công do các nhóm vũ trang tiến hành trên khắp Pakistan.
Theo ông Tarar, ba mục tiêu tại các tỉnh Paktia, Paktika và Kunar ở miền đông Afghanistan đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công chính xác.
Trong khi đó, Phó phát ngôn viên chính quyền Taliban Afghanistan Hamdullah Fitrat cho biết các cuộc không kích của Pakistan đã khiến ít nhất 36 dân thường thiệt mạng và 163 người khác bị thương.
Pakistan thời gian qua chứng kiến sự gia tăng các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát và lực lượng an ninh. Giới chức nước này cho rằng phần lớn các vụ bạo lực do Taliban Pakistan (TTP) và các nhóm vũ trang đồng minh thực hiện.
Chiến dịch quân sự mới được tiến hành chỉ một ngày sau khi các tay súng sử dụng súng và thuốc nổ tấn công trụ sở khu vực của lực lượng bán quân sự Rangers tại thành phố cảng Karachi ở miền nam Pakistan, khiến ba binh sĩ thiệt mạng.
Lực lượng an ninh sau đó đã tiêu diệt ba tay súng, bắt giữ một nghi phạm khác bị thương. Quân đội Pakistan xác định người này là công dân Afghanistan. Tối 27/6, Jamaat-ul-Ahrar, một phe ly khai của Taliban Pakistan, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Karachi.
Ông Tarar cho biết chiến dịch mới nhất của Pakistan tập trung vào các nơi ẩn náu và khu vực được cho là căn cứ an toàn của Taliban Pakistan dọc biên giới Afghanistan.
Taliban Pakistan là một nhóm vũ trang riêng biệt với Taliban Afghanistan, dù hai bên được xem là có quan hệ đồng minh. Taliban Afghanistan đã trở lại nắm quyền tại Afghanistan từ năm 2021.
Kể từ năm ngoái, Pakistan đã nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công dọc biên giới và bên trong lãnh thổ Afghanistan nhằm vào những địa điểm mà họ cho là nơi ẩn náu của Taliban Pakistan cùng các nhóm vũ trang khác.
Pakistan cáo buộc chính quyền Taliban Afghanistan dung túng các tay súng thực hiện các vụ tấn công chết người trên lãnh thổ Pakistan, đặc biệt là Taliban Pakistan. Phía Afghanistan bác bỏ các cáo buộc này.