Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 10/6, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết quân đội đã thực hiện các đòn tấn công mà ông mô tả là “chính xác” nhằm vào các nơi ẩn náu và cơ sở hậu cần của TTP.
Theo ông Tarar, chiến dịch đã tiêu diệt 26 tay súng và phá hủy 4 mục tiêu, gồm một trung tâm huấn luyện, một kho đạn dược cùng các địa điểm liên quan đến hai chỉ huy TTP là Aleem Khan Khushali và Akhtar Muhammad Jani Khel.
Bộ trưởng Thông tin Pakistan cho biết chiến dịch được triển khai nhằm đáp trả hàng loạt vụ tấn công gần đây của TTP, bao gồm vụ tấn công vào một đồn của lực lượng bán quân sự tại Musa Dara ngày 9/6, vụ đánh bom xe tự sát nhằm vào một cơ sở quân sự ở Bắc Waziristan ngày 2/6 và vụ đánh bom tự sát tại một đồn cảnh sát ở thành phố Bannu thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ngày 9/5.
Trong khi đó, người phát ngôn chính của chính quyền Taliban Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid, cho biết các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào các tỉnh Kunar, Khost và Paktika đã khiến 13 thường dân thiệt mạng, gồm 11 trẻ em, một phụ nữ và một người đàn ông lớn tuổi. Ngoài ra còn có 14 phụ nữ và trẻ em bị thương.
Đây là một trong những vụ tấn công gây nhiều thương vong nhất tại khu vực biên giới Afghanistan - Pakistan trong nhiều tuần qua, sau giai đoạn tương đối yên ắng.
Các cuộc không kích diễn ra chỉ một ngày sau khi các tay súng bị nghi thuộc TTP tấn công một trạm an ninh tại khu vực Hasan Khel thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, giáp biên giới Afghanistan.
Bộ Nội vụ Pakistan cho biết vụ tấn công đã dẫn tới cuộc đấu súng dữ dội khiến 6 thành viên của Lực lượng Cảnh sát Liên bang thiệt mạng và một số người khác bị thương.
Quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan liên tục căng thẳng kể từ khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021. Hai bên thường xuyên cáo buộc lẫn nhau liên quan đến các hoạt động của các nhóm vũ trang dọc khu vực biên giới.
Pakistan cho rằng Afghanistan đang chứa chấp các tay súng TTP thực hiện những vụ tấn công đẫm máu trên lãnh thổ Pakistan. Trong khi đó, Afghanistan bác bỏ cáo buộc này và cho rằng Pakistan đang bảo trợ các nhóm thù địch cũng như vi phạm chủ quyền Afghanistan.
Căng thẳng leo thang mạnh từ cuối tháng 2/2026 sau các vụ tấn công xuyên biên giới giữa hai nước. Thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập hồi tháng 3 cũng đã đổ vỡ khi cả hai bên liên tục cáo buộc đối phương vi phạm cam kết.
Theo báo cáo của Liên hợp quốc công bố hồi tháng 5, các cuộc giao tranh xuyên biên giới trong ba tháng đầu năm 2026 đã khiến ít nhất 372 thường dân Afghanistan thiệt mạng và 397 người khác bị thương.