Petrovietnam hỗ trợ và đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam với tinh thần, trách nhiệm cao nhất

(CLO) Ngày 25/4, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do bà Bùi Thị Hòa - Chủ tịch Hội dẫn đầu.

Cùng dự có đại diện các Ban thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Tập đoàn, lãnh đạo Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn.

petrovietnam ho tro va dong hanh cung hoi chu thap do viet nam voi tinh than trach nhiem cao nhat hinh 1

Toàn cảnh buổi tiếp đón

Thay mặt Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà Bùi Thị Hòa gửi lời cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn trong suốt những năm qua đã đồng hành, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động vì cộng đồng.

Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai Tháng Nhân đạo 2022 và phát động các chương trình trọng điểm là: Chương trình "An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn" hướng đến hỗ trợ gần 1.250 hộ sống ở ghe, thuyền, không đảm bảo điều kiện về chỗ ở cùng 90.600 tàu, thuyền đánh cá và Chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật" hướng đến 1 triệu trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi, trẻ em nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số ở các khu vực sống có điều kiện khó khăn.

Bà Bùi Thị Hòa cho biết nguồn lực để triển khai các chương trình, hoạt động trong Tháng Nhân đạo 2022 chủ yếu được huy động từ nguồn xã hội hóa, dự kiến lên tới hằng trăm tỷ đồng. Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mong muốn Petrovietnam sẽ tham dự và đồng hành cùng chương trình trong thời gian tới.

petrovietnam ho tro va dong hanh cung hoi chu thap do viet nam voi tinh than trach nhiem cao nhat hinh 2

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tiếp lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội luôn được tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Petrovietnam quan tâm, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm, tình cảm của những người lao động Dầu khí đối với cộng đồng, với xã hội. Đây cũng chính là những đặc trưng mang bản sắc Văn hóa Petrovietnam. Hằng năm, Tập đoàn đã dành ra số tiền khoảng 300 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ nhân dân các địa phương khắc phục khó khăn do thiên tai, địch họa.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng bày tỏ vui mừng khi được đồng hành cùng Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động vì cộng đồng trong suốt thời gian qua, đồng thời cam kết Tập đoàn tiếp tục ủng hộ, tham gia các chương trình an sinh xã hội do Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam phát động với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

PV

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: