Petrovietnam và nhiều doanh nghiệp thành viên được vinh danh tại Lễ trao giải ESG Việt Nam Xanh 2025

Ngày 27/6/2025, tại Hà Nội, Lễ công bố và vinh danh “Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025”, “Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2025” cùng nhiều hạng mục khác đã diễn ra trong không khí trang trọng, quy tụ các đại diện doanh nghiệp xuất sắc, chuyên gia kinh tế.

Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cùng các đơn vị thành viên: BSR, PV Drilling, PTSC, đã được vinh danh ở nhiều hạng mục quan trọng, ghi dấu ấn mạnh mẽ cho nỗ lực chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Petrovietnam được xướng tên trong Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2025 (VIE50) và Top 10 theo ngành (VIE10), khẳng định vị thế của một tập đoàn kinh tế trụ cột quốc gia, không ngừng sáng tạo và tái cấu trúc để thích ứng với chuyển dịch năng lượng toàn cầu. Cùng với đó, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) cũng được ghi nhận trong cả hai hạng mục VIE50 và VIE10, thể hiện cam kết đổi mới trong hoạt động SXKD, công nghệ và mô hình kinh doanh; Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) được vinh danh ở hạng mục VIE10.

dsc-300420250627173228.jpg
Petrovietnam được xướng tên trong Top 50 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2025 (VIE50) và Top 10 theo ngành (VIE10).

Ở lĩnh vực ESG, bộ tiêu chí Môi trường, Xã hội và Quản trị đang trở thành “chuẩn mực mới” trong phát triển doanh nghiệp, các đơn vị thành viên của Petrovietnam tiếp tục khẳng định nỗ lực bền bỉ hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero). Trong danh sách Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 (ESG100), Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và PV Drilling đã được vinh danh. Đặc biệt, cả hai doanh nghiệp này còn nằm trong Top 10 ESG Việt Nam Xanh theo ngành (ESG10), phản ánh vai trò tiên phong trong việc lồng ghép tiêu chí ESG vào chiến lược sản xuất, kinh doanh trong ngành năng lượng, dầu khí, một lĩnh vực vốn nhiều thách thức về môi trường và yêu cầu cao về chuyển đổi công nghệ.

dsc-297020250627174651.jpg
Bà Nguyễn Việt Nga - Phó trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp, đại diện Petrovietnam nhận vinh danh

Sự kiện được tổ chức bởi Báo Tài chính – Đầu tư (Bộ Tài chính) và Công ty Viet Research, nhằm lan tỏa giá trị phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Theo kết quả khảo sát của Viet Research, 96% doanh nghiệp trong ESG100 và ESG10 đã có chiến lược hoặc mục tiêu rõ ràng hướng tới Net Zero; 93% đã cam kết cụ thể việc cắt giảm phát thải carbon; và gần 90% doanh nghiệp VIE50, VIE10 đang tăng cường đầu tư vào nghiên cứu – phát triển (R&D) và công nghệ số.

dsc-294920250627174448.jpg
Ông Nguyễn Xuân Ngọc - Thành viên HĐQT PTSC đại diện doanh nghiệp nhận vinh danh.

Tại sự kiện, các chuyên gia kinh tế đầu ngành như PGS.TS Bùi Quang Tuấn và TS. Võ Trí Thành đã nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo, công nghệ và phát triển xanh trong việc định hình thế hệ doanh nghiệp mới linh hoạt, có trách nhiệm và thích ứng cao với những biến động của thị trường và xu thế toàn cầu. Những chia sẻ này cho thấy rõ rằng, trong thời đại mà phát triển bền vững không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu, doanh nghiệp nào chậm chuyển mình sẽ khó giữ vững vị thế cạnh tranh.

dsc-300920250627174748.jpg
Đại diện BSR nhận vinh danh

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Trọng Minh – Phó Tổng Biên tập Báo Tài chính – Đầu tư nhấn mạnh: “ESG không chỉ là trào lưu mà là tiêu chuẩn sống còn trong chiến lược dài hạn của mỗi doanh nghiệp. Tại Việt Nam, việc thực thi ESG đã được thúc đẩy mạnh mẽ sau cam kết Net Zero tại COP26. Đồng hành với đó là chính sách quốc gia khuyến khích kinh tế tuần hoàn, minh bạch và trách nhiệm trong quản trị doanh nghiệp".

Việc Petrovietnam và nhiều doanh nghiệp thành viên được vinh danh trong các hạng mục ESG và đổi mới sáng tạo năm 2025 không chỉ khẳng định năng lực nội tại và định hướng phát triển đúng đắn, mà còn phản ánh cam kết mạnh mẽ của toàn ngành công nghiệp - năng lượng quốc gia trong hành trình chuyển đổi xanh, dẫn dắt phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với thách thức kép từ biến đổi khí hậu và áp lực tái cấu trúc, những doanh nghiệp như Petrovietnam, PV Drilling, BSR hay PTSC không chỉ là những cánh chim đầu đàn của ngành năng lượng mà còn là minh chứng cho tầm nhìn, bản lĩnh và sự dấn thân vì tương lai xanh của Việt Nam.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: