Phải khơi dậy sự trăn trở, đầu tư sáng tạo của hội viên, nhà báo

(NB&CL) Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị tiêu biểu với nhiều thành tích nổi bật, trong đó phải kể đến việc quan tâm thực hiện Đề án Sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao và tham gia các giải báo chí Trung ương, ngành, địa phương thời gian qua.

Tiếp tục vệt bài về chủ đề “Sơ kết hoạt động Hội Nhà báo các cấp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2019: Chuyển động Công tác Hội từ hoạt động Hội Nhà báo các cấp”, Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với Chủ tịch HNB Nghệ An Trần Duy Ngoãn xung quanh vấn đề này để thấy việc khuyến khích “sức sáng tạo” luôn phải bắt đầu với tinh thần “tích cực chỉ đạo, tích cực đôn đốc” mới đem lại hiệu quả cao.

+ Thưa ông, qua báo cáo hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm, hoạt động của Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, trong đó phải kể đến công tác thực hiện Đề án Sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao. Lãnh đạo HNB tỉnh đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc hội viên tham gia đề án này như thế nào, thưa ông?

- Thực hiện Đề án Sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao và tham gia các giải báo chí Trung ương, ngành, địa phương là một trong những nhiệm vụ được HNB Nghệ An quan tâm thường xuyên. Chúng tôi cho rằng, việc thực hiện tốt Đề án Sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao đã góp phần tích cực đến chất lượng hoạt động của HNB địa phương trên 4 phương diện. Trước hết, là hỗ trợ nguồn kinh phí để các Hội viên nhà báo đầu tư trực tiếp vào việc tìm kiếm phát hiện đề tài sáng tạo tác phẩm báo chí. Thứ hai là góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thứ ba là có tác phẩm chất lượng để tham gia các giải báo chí của Trung ương, địa phương, ngành. Và thứ tư là tạo điều kiện để thu hút hội viên nhà báo tích cực tham gia các hoạt động của Hội.

Năm 2018, HNB Nghệ An được giao 23 tác phẩm, chúng tôi đã thực hiện thẩm định phân loại có 17 tác phẩm A, 06 tác phẩm B. Đặc biệt chúng tôi đã cắt giảm các khoản chi không cần thiết để hỗ trợ trực tiếp cho tác phẩm là 65% nguồn kinh phí được cấp, 20% cho công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Một trong những thành công mà chúng tôi đúc rút được là: Ban Thường vụ, Thường trực HNB tỉnh phải thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo các Ban Thư ký Chi hội nhà báo hàng quý, hàng tháng phối hợp với cơ quan báo chí phân loại tôn vinh tác phẩm xuất sắc, đây là một trong những việc làm thường xuyên để khơi dậy sự  trăn trở, đầu tư sáng tạo của hội viên nhà báo. Vì vậy, việc tuyển chọn tác phẩm báo chí chất lượng cao tham gia các giải báo chí của các đơn vị không bị động, không để “nước đến chân mới nhảy”.

Nhà báo Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch HNB Nghệ An (ngoài cùng bên phải) trao tặng giấy khen cho các Chi hội xuất sắc năm 2018. Ảnh: Hồng Sơn

Nhà báo Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch HNB Nghệ An (ngoài cùng bên phải) trao tặng giấy khen cho các Chi hội xuất sắc năm 2018. Ảnh: Hồng Sơn

+ Bên cạnh đó, được biết HNB Nghệ An cũng có nhiều thành tích trong các cuộc thi báo chí do HNBVN, HNB tỉnh, ngành phát động thời gian qua. Ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

- Qua thực tiễn chúng tôi rút ra 3 yếu tố cơ bản làm nên những kết quả trong các cuộc thi báo chí do HNBVN, HNB tỉnh, ngành phát động.

Thứ nhất là, HNB địa phương giữ vai trò rất quan trọng trong việc chỉ đạo các Chi hội nhà báo phối hợp với cơ quan báo chí đôn đốc, nhắc nhở, tạo điều kiện cho hội viên nhà báo tham gia sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Đồng thời, vận động hội viên nhà báo tích cực hưởng ứng gửi tác phẩm tham gia các cuộc thi báo chí do HNBVN, HNB tỉnh, ngành phát động hàng năm. Thứ hai là, Hội chủ động phối hợp với cơ quan báo chí chăm lo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ hội viên nhà báo, coi trọng bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước, của địa phương, cập nhật thông tin mới cho hội viên nhà báo. Thứ ba là, sự phối hợp chặt chẽ giữa HNB với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức tôn vinh, động viên kịp thời các nhà báo có tác phẩm xuất sắc đoạt giải trong các cuộc thi báo chí. Địa phương và cơ quan báo chí có cơ chế khen thưởng cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải cao ở Trung ương (việc này ở Nghệ An đã thực hiện một các thường xuyên, nề nếp trong nhiều năm qua).

Chính vì vậy năm 2018, Báo chí Nghệ An đã có trên 300 tác phẩm báo chí xuất sắc ở các cuộc thi báo chí Trung ương, địa phương; 6 tháng đầu năm 2019 báo chí Nghệ An có 106 tác phẩm đoạt giải cao trong các giải báo chí Trung ương, ngành và địa phương như: “Giải báo chí ATGT Nghệ An 2018” có 20 tác phẩm xuất sắc: 02 giải nhì, 07 giải 3, 11 giải khuyến khích; “Giải Báo chí Nghệ An lần thứ 13 năm 2018” có 27 tác phẩm đoạt giải: 02 tác phẩm Giải Nhất, 04 tác phẩm Giải Nhì, 09 tác phẩm  Giải Ba, 12 tác phẩm Giải khuyến khích; “Giải báo chí Quốc gia lần thứ XIII - năm 2018” có 01 giải B, 03 giải C; “Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng” có 01 giải C, 01 giải Khuyến khích; Giải “Búa liềm vàng” lần thứ  III năm 2018 của tỉnh Nghệ An có 21 tác phẩm xuất sắc đoạt giải: 03 tác phẩm Giải Nhì, 08 tác phẩm giải Ba, 10 tác phẩm giải Khuyến khích; Giải “Báo chí số Xuân Kỷ Hợi” tỉnh Nghệ An có 20 tác phẩm đoạt giải; Giải báo chí viết về “Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017 - 2020” đoạt 03 giải (02 giải C, 01 giải khuyến khích) ;  01 Giải khuyến khích về Báo chí Thông tin đối ngoại; 01 giải C “Giải Báo chí về Đại đoàn kết các dân tộc”; 01 giải C viết về “Công tác đoàn và phong trào thanh niên”; 02 tác phẩm vào chung khảo về đề tài “Dân vận khéo”.

Hiện nay, Hội Nhà báo Nghệ An đang phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Nghệ An và  UBND thị xã Cửa Lò tổ chức cuộc thi với Chủ đề “Báo chí viết về Du lịch Nghệ An - Du lịch Cửa Lò năm 2019” sẽ được trao giải vào tháng 11/2019. Phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh phát động, đôn đốc các Hội viên, nhà báo tham gia giải báo chí viết về các đề tài “Dân vận khéo”; “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết”; “Đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng  phí” lần thứ 2 năm 2018 - 2019, đến ngày 21/6/2019 đã tuyển chọn gửi 08 tác phẩm tham gia giải. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Sở Văn hóa – Thể thao phát động cuộc thi ảnh “Nghệ An làm theo lời Bác” hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

+ Mặc dù vậy, việc vận động hội viên nhà báo tham gia các giải báo chí vẫn còn những tồn tại hạn chế, cụ thể theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm ở Giải Báo chí Nghệ An năm 2018 vẫn còn có Chi hội không tham gia. Theo ông đâu là nguyên nhân và Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An sẽ giải bài toán này như thế nào trong thời gian tới?

- Giải báo chí Nghệ An năm 2018 đã có trên 20 cơ quan báo chí (báo chí Nghệ An và các Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các báo Trung ương, ngành) tham gia. Tuy vậy, vẫn còn cơ quan báo chí và Chi hội Nhà báo không gửi tác phẩm tham gia giải. Về nguyên nhân thì có nhiều, song có 3 nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất là, Ban Thư ký Chi hội thiếu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra cụ thể, chưa chủ động phối hợp với cơ quan báo chí trong việc tuyển chọn tác phẩm gửi tham dự giải. Thứ hai là, do một số cuộc thi đơn vị có gửi tác phẩm tham gia, nhưng không đoạt giải hoặc giải không cao nên có biểu hiện chán nản không gửi tác phẩm dự thi. Thứ ba là, tổ Thư ký giúp việc cho Ban tổ chức giải khi gần hết thời hạn nộp tác phẩm không rà soát và đôn đốc nhắc nhở các đơn vị chưa gửi tác phẩm, chỉ đến khi tổng hợp mới biết thì đã hết về thời hạn nộp tác phẩm.

Để khắc phục nguyên nhân nêu trên, thời gian tới Hội Nhà báo tỉnh sẽ tiếp tục đề cao vai trò trách nhiệm của Ban Thư ký các Chi hội trong việc phối hợp với cơ quan báo chí tuyển chọn tác phẩm tham gia giải. Tăng cường đôn đốc kiểm tra, Hội Nhà báo tỉnh chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông giao trách nhiệm cho tổ Thư ký tổng hợp rà soát kịp thời thông báo sớm đến các đơn vị chưa có tác phẩm tham gia. Tiếp tục nâng cao chất lượng giải, tính công tâm của Hội đồng giải. Phát hiện, bổ sung, điều chỉnh những bất cập trong Thể lệ giải trình UBND tỉnh ban hành. Bổ sung vào Quy chế Thi đua, khen thưởng hàng năm, trừ điểm thi đua đối với đơn vị không có tác phẩm tham gia giải báo chí địa phương.

+ Vâng, xin cảm ơn ông!

Huy Hoàng(Thực hiện)

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: