Phải “thanh lọc” quyết liệt để làm trong sạch đội ngũ cán bộ

Thứ tư, 06/10/2021 10:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa cho rằng, trong nội bộ, có những người là cán bộ, đảng viên, có quyền, có thế, có lực mà “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cần phải nghiêm khắc trừng trị, phải thanh lọc quyết liệt để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đem lại lòng tin của người dân đối với Đảng.

Kỷ luật hơn 25.000 đảng viên có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Vào ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

phai thanh loc quyet liet de lam trong sach doi ngu can bo hinh 1

Hội nghị Trung ương 4 lần này do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì sẽ tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ".

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết, đã có 87.210 đảng viên bị thi hành kỷ luật (tăng 18% so với nhiệm kỳ XI). Tong đó: Cấp ủy các cấp bị kỷ luật: 1.329 tổ chức đảng, 69.000 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kỷ luật 17.610 đảng viên. Riêng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 60 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra trung ương thi hành kỷ luật 169 đảng viên (trong đó có 53 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý).

Cũng trong nhiệm kỳ Đại hội XII, có 2.209 cán bộ, đảng viên bị thi hành kỷ luật do liên quan đến tham nhũng, trong đó, 113 cán bộ diện Trung ương quản lý (tăng hơn 10 lần so với nhiệm kỳ trước), gồm: 3 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; 7 Ủy viên Trung ương Đảng, 16 nguyên ủy viên Trung ương Đảng; 1 Bộ trưởng, 4 nguyên Bộ trưởng; 22 Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng; 12 Bí thư và nguyên Bí thư tỉnh, thành ủy; 3 Phó Bí thư và nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy; 15 Chủ tịch và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố. 26 tướng lĩnh trong Quân đội, Công an

Đặc biệt, có hơn 25.000 đảng viên bị kỷ luật bởi có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (chiếm 0,5% tổng số đảng viên trong toàn Đảng).

Cũng trong nhiệm kỳ Đại hội XII đã có tới 127 vụ án, 91 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp đã được xử lý; hơn 5.200 cán bộ, đảng viên bị xử lý theo pháp luật.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 4 đang diễn ra tại Hà Nội (từ 4 đến 7/10/201) đang tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ".

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: “Thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khoá XII và các quyết định, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong thời gian qua, đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được toàn Đảng, toàn dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách căn bản, thậm chí có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường".

phai thanh loc quyet liet de lam trong sach doi ngu can bo hinh 2

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn luôn là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Ảnh: các đại biểu tham dự Hội nghị Trung ương 4.

Thanh lọc quyết liệt để làm trong sạch đội ngũ cán bộ

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, đại biểu Quốc hội khóa XV Phạm Văn Hòa (ĐBQH) - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, tình hình tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mặc dù có giảm nhưng vẫn còn ở mức độ hết sức nguy hiểm. Cho nên các hội nghị quan trọng của Trung ương đều nhắc tới và đặt vấn đề là họp chuyên đề để bàn những giải pháp hữu hiệu nhất để chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

“Đã nói nhiều lần, đã tổ chức thực hiện, đã triển khai trong nội bộ từ cấp cao đến cấp thấp, trong nội bộ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức mà vẫn còn là do có một bộ phận không nhỏ những người nhận thức rất kém trong đó có cán bộ lãnh đạo. Họ nhận thức, họ biết, hiểu điều đó, họ làm những vấn đề đó là sai phạm, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng họ vẫn làm. Tôi cho rằng đây là vấn đề nan giải, là vấn nạn cho quốc gia, cho xã hội hiện nay…”, ông Hòa nói.

Cũng theo ông Hòa, những tiêu cực xảy ra, cán bộ lãnh đạo, người có chức vụ quyền hạn biết vẫn làm là do có sự câu kết với nhau giữa cấp trên, cấp dưới, có sự bao che với nhau nên họ không sợ, làm có người lo, người đỡ, người che nên họ sẵn sàng làm trái pháp luật.

Nguyên nhân được chỉ ra là: Trong bố trí cán bộ có sự thiếu nhất quán, thiếu khách quan, không công tâm vô tư, bố trí người nhà, người thân đem lại lợi ích cá nhân nhiều nhất. Cho nên khi có vấn đề gì xảy ra là có sự bao che.

Để khắc phục tình trạng này, ĐBQH Phạm Văn Hòa nhấn mạnh, công tác cán bộ phải thật sự công tâm, khách quan, vô tư. Dù bất cứ người đó là ai phải chọn người có tài, có đức, được đào tạo bài bản, đã qua rèn luyện, thử thách để mình bố trí, đặt sự tin tưởng vào những vị trí đó làm sao người ta làm tốt và làm tốt hơn.

phai thanh loc quyet liet de lam trong sach doi ngu can bo hinh 3

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Đánh giá việc có hơn 25.000 đảng viên bị kỷ luật bởi có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là rất nghiêm trọng, ĐBQH Phạm Văn Hòa cho biết, cán bộ, lãnh đạo quản lý hoạt động trong những nơi nhạy cảm nhất, tiếp xúc với người dân nhiều nhất thì thời gian qua đã xử lý kỷ luật nhiều nhất và có sai phạm cao nhất.

“Cán bộ đảng viên ở cơ sở người ta rất tốt, rất trung thành, làm việc trách nhiệm nhưng có bộ phận nhỏ cán bộ đảng viên được ví như “con sâu làm rầu nồi canh” làm việc ở các lĩnh vực như cán bộ thuế, cán bộ địa chính, lao động – thương binh & xã hội, hải quan, Công an… là những lĩnh vực gần gũi với người dân nhất, dễ ăn hối lộ, dễ gợi ý để trục lợi riêng tư, cho cá nhân; đây là điểm rất nhức nhối mà người dân bức xúc”, ông Hòa nói.

Ông Phạm Văn Hòa cho rằng, việc bài trừ, ngăn ngừa, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ mà Tổng Bí thư nhắc trong Hội nghị Trung ương 4 là rất quan trọng. Ông Hòa mong muốn những lời nói của Tổng Bí thư - người đặt lợi ích quốc gia lên trên hết thì các cấp cán bộ, lãnh đạo cần có ý thức đúng đắn, đặc biệt người đứng đầu phải đầu tàu gương mẫu, phải làm sao nhận thức, ý thức được điều này để lãnh đạo, chỉ đạo làm cho tốt và tốt hơn, để người dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

“Đặc biệt trong đợt dịch COVID-19 này người dân đã rất khổ, hoang mang, lo sợ mà có những tiêu cực trong xã hội, tiêu cực trong nội bộ như vậy sẽ khiến họ lo lắng, thiếu sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Có hiện tượng “nói một đằng làm một nẻo”, ở trên thì quyết liệt như vậy nhưng cách thực hiện ở dưới thì lại khác như sự việc về thiết bị y tế, bộ kit test COVID-19, rồi tiêm chủng, an sinh xã hội không đến tay người dân… đã phát sinh, có biểu hiện tiêu cực khiến người dân phàn nàn, phản ánh”, ĐBQH Phạm Văn Hòa chia sẻ.

Từ những biểu hiện tiêu cực trên, ông Hòa nhấn mạnh: Trong nội bộ, có những người là cán bộ, đảng viên, có quyền, có thế, có lực mà “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không đúng theo mục tiêu, yêu cầu, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thì cần nghiêm khắc trừng trị và phải thanh lọc quyết liệt để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý, đội ngũ cán bộ đảng viên để mang lòng tin của người dân đối với Đảng.

Quốc Trần

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức