Phải tiêm vắc xin COVID-19 nhiều lần: Chuyên gia lý giải những lo lắng

Thứ bảy, 08/01/2022 11:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, có nhiều vắc xin phải tiêm chủng nhiều mũi, nếu COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu như cúm thì phải tiêm chủng hằng năm.

Bộ Y tế ban hành mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19. Trên mẫu giấy đó cho thấy số lượt tiêm vắc xin của người dân có thể lên đến 7 lần. Bao gồm mũi 1, mũi 2, mũi 3, liều bổ sung và 3 mũi nhắc lại (1, 2, 3).

Mẫu giấy xác nhận đã tiêm vắc xin COVID-19 sau khi được Bộ Y tế ban hành đã thu hút sự quan tâm của dư luận vì số lượt tiêm vắc xin trên mẫu lên đến 7 mũi. Một con số quá lớn nằm ngoài tưởng tưởng của nhiều người.

Nhiều người phân vân việc tiêm nhiều như vậy có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không. Trong lịch sử tiêm chủng đã có vắc xin nào phải tiêm đến nhiều lượt như vậy?

phai tiem vac xin covid 19 nhieu lan chuyen gia ly giai nhung lo lang hinh 1

Ông Trần Đắc Phu.

Trước thắc mắc này, phóng viên Báo Nhà báo & Công luận đã trao đổi với PGS. TS Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam.

Theo chuyên gia này, hiện có nhiều loại vắc xin phải tiêm nhiều lượt. Ví dụ như vắc xin bạch hầu, ho gà, uốn ván của trẻ em. Tiêm mũi đầu tiên lúc hơn 2 tháng tuổi, sau đó 18 tháng tiêm nhắc lại và đến 5 tuổi tiêm nhắc lại và 13 tuổi lại tiêm nhắc lại một lần nữa.

Còn cúm thì vắc xin được tiêm hằng năm. Bởi vì cúm luôn luôn biến chủng, mỗi năm phải lấy chủng mới để sản xuất vắc xin mới.

Vắc xin cúm có thời hạn 6 tháng là như vậy” – ông Trần Đắc Phu nhấn mạnh.

Lý giải về phiếu tiêm chủng, ông Trần Đắc Phu cho rằng, việc có số lần tiêm chủng như vậy là để nếu người dân có phải tiêm chủng nhiều lần thì không phải ban hành lại. Còn nếu cứ tiêm thêm mỗi lần ban hành lại là không cần thiết.

“Hiện nay, phải tiêm bao nhiêu liều vắc xin COVID-19 còn phụ thuộc vào diễn biến của dịch, vào các biến chủng và vắc xin sản xuất. Người dân trước mắt cứ tiêm liều bổ sung và tiêm liều nhắc lại.

Còn sau này, COVID-19 trở thành bệnh đặc hữu như cúm lại phải tiêm chủng hằng năm” - ông Trần Đắc Phu nhận định.

Liên quan đến tiêm vắc xin COVID-19, trước đây Văn phòng Chính phủ có Công điện số 9406/CĐ-VPCP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2.

Công điện cho rằng, tại nhiều địa phương số ca mắc mới có xu hướng tăng; số bệnh nhân nặng, số ca tử vong ở một số địa phương chưa giảm. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là chủ động kiểm soát biến chủng mới Omicron đang diễn biến rất khó lường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu:

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức thần tốc hơn nữa việc tiêm chủng vaccine phòng ngừa COVID-19. Chậm nhất ngày 31/12/2021 phải hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên (trừ trường hợp chống chỉ định);

Không để sót các trường hợp thuộc diện phải tiêm, nhất là người có bệnh nền, người trên 50 tuổi; hoàn thành tiêm mũi 2 cho người từ 12 - 18 tuổi trong tháng 1/2022, mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên trong Quý I/2022.

Trinh Phúc

Bình Luận

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe