Nhật Bản, Pháp tăng cường hợp tác an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương

(CLO) Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai (9/1) cam kết hợp tác an ninh nhiều hơn ở châu Á-Thái Bình Dương, khi ông Kishida thực hiện chuyến thăm đầu tiên tới Pháp kể từ khi nhậm chức.

Nhật Bản giữ chức chủ tịch năm 2023 của Nhóm G7 và ông Kishida hôm thứ Hai đã bắt đầu chuyến công du tới các nước thành viên của khối là Pháp, Ý, Anh, Canada và Mỹ.

nhat ban phap tang cuong hop tac an ninh o chau a thai binh duong hinh 1

Thủ tướng Nhật Bản trong chuyến công du đầu tiên tới Pháp. Ảnh: AFP

Trong một tuyên bố báo chí chung với ông Macron vào tối thứ Hai, thủ tướng Nhật Bản cho biết ông mong muốn hợp tác nhiều hơn với Pháp trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Kishida, người trở thành thủ tướng vào tháng 10 năm 2021, cho biết: “Pháp là đối tác hàng đầu trong việc hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. 

Khi các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực ở Biển Hoa Đông và Biển Đông ngày càng gia tăng và môi trường an ninh ngày càng trở nên căng thẳng, chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với Pháp”.

Chính phủ Nhật Bản đã thông qua một cuộc đại tu chính sách quốc phòng vào tháng trước, bao gồm cả việc tăng chi tiêu đáng kể, đồng thời cho rằng Trung Quốc đặt ra "thách thức chiến lược lớn nhất từ ​​trước đến nay" đối với an ninh của nước này.

Ông Macron cho biết Pháp và Nhật Bản sẽ tiếp tục "hành động chung ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhật Bản có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ không ngừng của chúng tôi trước sự vi phạm luật pháp quốc tế của Bình Nhưỡng".

Thủ tướng Kishida cũng cho biết G7 sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine sau khi Nga tấn công nước láng giềng thân phương Tây vào năm ngoái. "G7 sẽ tập hợp lại để tiếp tục củng cố các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga và tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine", ông nói.

Ông Kishida sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden vào thứ Sáu tới. Ngoài Ukraine, Thủ tướng Nhật Bản cho biết rằng ông cũng mong muốn các đồng minh G7 thể hiện "sự đoàn kết với phần còn lại của thế giới" trong các vấn đề như biến đổi khí hậu, khủng hoảng lương thực và năng lượng.

Mai Anh (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: