Thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), vừa qua, đơn vị này đã báo cáo các cơ quan chức năng về tình hình quản trị vốn đầu tư tại Tổng Công ty hàng không Việt Nam (VNA) và Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 giai đoạn 2021-2025.
Cần một giải pháp cấp bách để “giải cứu” Vietnam Airlines.
Ngày 23/11/2022, SCIC đã tham gia cuộc họp do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì về Đề án tổng thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho VNA cùng với các bộ ngành.
Về phía VNA, đơn vị này đã hoàn thiện Đề án và báo cáo giải trình các ý kiến góp ý và đã trình Uỷ ban giữa tháng 12/2022.
Ngày 07/12/2022, Ủy ban Quản lý vốn đã có báo cáo số 437/BC-UBQLV gửi Thủ tướng Chính phủ về đề xuất một số giải pháp cấp bách cần triển khai ngay để tháo gỡ khó khăn cho VNA, không để VNA mất thanh khoản và lâm vào tình trạng phá sản.
Trước đó, Đảng ủy VNA đã có báo cáo số 431/BC-TVDU ngày 16/2/2022, gửi Đảng ủy khối DNTW về kết quả kinh doanh năm 2022 và tình trạng khó khăn, nguy cấp của VNA.
Trả lời Báo Nhà báo và Công luận ngày 10/1, lãnh đạo SCIC cho biết, tình hình kinh doanh của VNA vẫn rất khó khăn nhưng hiện tại vẫn đảm bảo được thanh khoản.
"Trong các giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho VNA hiện nay, chúng tôi và các cơ quan liên quan vẫn cố gắng để hỗ trợ VNA đảm bảo được thanh khoản. Thứ hai là phải tập trung tái cơ cấu VNA về vốn, về quản trị, về nợ, về con người. tổ chức lại mạng lưới đường bay...để dần dần đưa VNA thoát khỏi tình trạng nguy cấp như hiện nay", lãnh đạo SCIC cho hay.