Pháp và Đức thúc đẩy việc thắt chặt an ninh biên giới sau các vụ tấn công

(CLO) Pháp và Đức đã thúc đẩy việc thắt chặt biên giới của Liên minh châu Âu để ngăn chặn điều mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi là “mối đe dọa khủng bố” sau các vụ tấn công Hồi giáo ở Paris, Nice và Vienna.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Các cuộc tấn công này đã khiến các nhà lãnh đạo EU phải đánh giá lại mức độ ưu tiên của tôn giáo cực đoan, điều đã bị xem nhẹ từ năm 2017 sau thất bại của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Dưới áp lực tăng cường an ninh và trấn an cử tri sau các cuộc tấn công mới nhất, ông Macron và Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel cho biết khu vực Schengen đang gặp khó khăn về việc đi lại không kiểm soát qua các biên giới mở và cần được khắc phục khẩn cấp.

Điển hình, các vụ tấn công ở Nice và Vienna trong những tuần qua được thực hiện bởi những hung thủ đã tự do di chuyển bên trong khu vực Schengen.

“Mối đe dọa khủng bố đang đè nặng lên toàn bộ châu Âu. Chúng ta phải có biện pháp đáp trả”, ông Macron nói sau khi thảo luận vấn đề với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz và các quan chức hàng đầu khác ở Brussels.

"Việc cải cách khu vực Schengen là thúc đẩy tự do di chuyển trong an toàn", ông nói.

Bà Merkel cũng ủng hộ điều này. Bà nói rằng: “Điều tối quan trọng là chúng ta phải biết ai vào và ai rời khỏi khu vực Schengen".

Những lo ngại về an ninh quốc gia, tình trạng di cư hỗn loạn vào EU từ Trung Đông và Châu Phi trong những năm gần đây và gần đây nhất là đại dịch Covid-19 đã dẫn đến sự xuất hiện trở lại của một số kiểm soát biên giới trong khu vực Schengen.

Điều này làm xói mòn những gì đã được ca ngợi như một thành tựu quan trọng trong hội nhập sau Thế chiến II của Châu Âu.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cũng kêu gọi một kế hoạch phối hợp tốt hơn để đối phó với các chiến binh nước ngoài trong khi Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nhấn mạnh con đường giải quyết chủ nghĩa cực đoan thông qua việc siết chặt các khoản viện trợ nước ngoài.

Các ý tưởng khác bao gồm áp đặt các yêu cầu khắt khe hơn đối với các nền tảng trực tuyến để chống lại chủ nghĩa cực đoan; thành lập một viện đặc biệt ở châu Âu để đào tạo các lãnh đạo Hồi giáo; trục xuất một cách hiệu quả những người không có yêu cầu tị nạn ở châu Âu cũng như những tội phạm và những kẻ bị tình nghi theo trường phái cực đoan.

Các Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp của các nước cũng đã xem xét một phương án triển khai các biện pháp đáp an ninh chung.

Các Bộ trưởng cũng quyết định tăng cường khả năng của từng nước trong việc tạm thời đình chỉ việc di chuyển tự do qua biên giới Schengen trong thời gian có cảnh báo an ninh. Pháp đã áp dụng biện pháp trên kể từ sau vụ tấn công ở Paris vào năm 2015.

Quyết định chính thức về các biện pháp sẽ được thống nhất và đưa ra trong cuộc họp vào tháng 12 tới đây.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: