Pháp và Thụy Sĩ tạm dừng các nhà máy điện hạt nhân do nắng nóng

(CLO) Để làm mát, các nhà máy điện hạt nhân bơm nước từ các con sông địa phương hoặc biển, sau đó xả nước trở lại các vùng nước ở nhiệt độ cao hơn. Quá trình này có thể đe dọa đến đa dạng sinh học địa phương nếu nước được xả ra quá nóng.

Do đợt nắng nóng gay gắt lan rộng khắp châu Âu trong những ngày gần đây, một số nhà máy điện hạt nhân ở Thụy Sĩ và Pháp đã buộc phải giảm hoặc tạm dừng hoạt động hoàn toàn vì nhiệt độ khắc nghiệt khiến các nhà máy không thể sử dụng nước từ các con sông địa phương.

Để làm mát, các nhà máy điện hạt nhân bơm nước từ các con sông địa phương hoặc biển, sau đó xả nước trở lại các vùng nước có nhiệt độ cao hơn.

Dien hat nhan phap
Nhà máy điện hạt nhân Golfech của Pháp. Ảnh: CC/Wiki

Tuy nhiên, đợt nắng nóng đang diễn ra ở châu Âu có nghĩa là nước được bơm vào các nhà máy điện hạt nhân đã rất nóng, ảnh hưởng đến khả năng sử dụng nước để làm mát của các nhà máy điện hạt nhân. Trên hết, các nhà máy điện hạt nhân có nguy cơ gây ra mối đe dọa nguy hiểm đối với đa dạng sinh học địa phương, bằng cách thải nước quá nóng vào sông và biển.

Trước tình hình nắng nóng, Axpo - đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Beznau ở Thụy Sĩ - cho biết họ đã tạm đóng cửa một trong các lò phản ứng của mình vào thứ Ba, đồng thời cho biết thêm rằng lò phản ứng thứ hai đang hoạt động ở công suất hạn chế.

"Do nhiệt độ nước sông cao, Axpo đã liên tục giảm sản lượng của hai tổ máy lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Beznau trong nhiều ngày và giảm xuống còn 50% vào Chủ nhật", nhà điều hành cho biết.

Mặc dù Thụy Sĩ đã quyết định loại bỏ năng lượng hạt nhân vào năm 2033, các nhà máy hiện tại vẫn có thể tiếp tục hoạt động miễn là chúng an toàn.

Trong khi đó, vào thứ Hai, công ty điện lực Pháp EDF đã đóng cửa nhà máy điện hạt nhân Golfech, nằm ở phía nam Tarn-et-Garonne, trong bối cảnh có cảnh báo về nhiệt độ cực cao trong khu vực và lo ngại rằng dòng sông địa phương có thể nóng lên tới 28 độ C, ngay cả khi không có dòng nước bị đun nóng từ nhà máy hạt nhân chảy vào.

Pháp có tổng cộng 57 lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động tại 18 nhà máy điện. Theo EDF, quốc gia này lấy khoảng 65% điện từ năng lượng hạt nhân.

Sự cắt giảm nói trên của các nhà máy điện hạt nhân diễn ra trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ năng lượng lại đang tăng cao do các đợt nắng nóng gay gắt ở phần lớn các quốc gia châu Âu.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: