Từ Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ cho tới Tây Ban Nha, cháy rừng và nắng nóng tiếp tục hoành hành ở châu Âu

(CLO) Lính cứu hỏa đã phải chiến đấu với các vụ cháy rừng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp vào thứ Hai và hơn 50.000 người đã phải sơ tán, khi đợt nắng nóng đầu hè tiếp tục tấn công châu Âu.

Cảnh báo sức khỏe đã được ban hành tại Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha và Đức. Ngay cả Hà Lan, vốn quen với khí hậu ôn hòa hơn, cũng đã ban hành cảnh báo về nhiệt độ cao trong những ngày tới, cùng với độ ẩm cao.

Samantha Burgess, Trưởng nhóm chiến lược về khí hậu tại Dịch vụ biến đổi khí hậu Copernicus của EU, cho biết: "Nhiều vùng rộng lớn ở Tây Âu đang trải qua tình trạng nắng nóng khắc nghiệt thường xảy ra vào tháng 7 hoặc tháng 8 thay vì tháng 6".

Bà cho biết nhiệt độ ở một số nơi ấm hơn 5-10 độ C so với nhiệt độ bình thường vào thời điểm này trong năm.

Một chiếc trực thăng đang tiến hành hoạt động chữa cháy trên các đám cháy rừng ở quận Menderes của Izmir, hỗ trợ các đội mặt đất kiểm soát đám cháy, Izmir, Türkiye, ngày 30 tháng 6 năm 2025. (Ảnh AA)
Một chiếc trực thăng đang tiến hành hoạt động chữa cháy trên các đám cháy rừng ở Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. (Ảnh: AA)

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, cháy rừng đã bùng phát do gió mạnh trong ngày thứ hai ở tỉnh Izmir, theo Bộ trưởng Lâm nghiệp Ibrahim Yumakli cho biết. Hơn 50.000 người đã được sơ tán khỏi năm khu vực, bao gồm hơn 42.000 người ở Izmir, theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp AFAD của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Trong những năm gần đây, các vùng ven biển của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tàn phá bởi cháy rừng khi mùa hè trở nên nóng hơn và khô hơn, mà các nhà khoa học cho rằng là kết quả của biến đổi khí hậu do con người gây ra .

Tại Pháp, nơi nhiệt độ dự kiến ​​đạt đỉnh vào thứ Ba và thứ Tư, các vụ cháy rừng đã bùng phát vào Chủ nhật tại tỉnh Aude, nơi nhiệt độ lên tới 40 độ C, thiêu rụi 400 ha và buộc phải sơ tán một khu cắm trại và một tu viện, các nhà chức trách cho biết.

Các đám cháy đã được kiểm soát nhưng vẫn chưa được dập tắt, theo các nhà chức trách cho biết vào thứ Hai. Cơ quan thời tiết Meteo France đã đưa ra cảnh báo nắng nóng màu cam ở 84 trong số 101 tỉnh của đất nước từ thứ Hai cho đến giữa tuần.

Cơ quan khí tượng quốc gia AEMET cho biết Tây Ban Nha đang trải qua tháng 6 nóng nhất trong lịch sử. Ruben del Campo, người phát ngôn của cơ quan thời tiết cho biết: "Trong vài ngày tới, ít nhất là cho đến thứ Năm, nắng nóng dữ dội sẽ tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi tại Tây Ban Nha".

adobestock_300306019.jpeg
Nắng nóng đang diễn ra nghiêm trọng ở châu Âu. Ảnh: WMO

Tại Seville, miền nam Tây Ban Nha, nơi các nhà lãnh đạo thế giới tụ họp tại một hội nghị của Liên hợp quốc, nhiệt độ lên tới 42 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong cả nước được ghi nhận là 43,7 độ C tại El Granado.

Tại Ý, Bộ Y tế đã ban hành cảnh báo đỏ về nắng nóng cho 16 thành phố, bao gồm Rome và Milan. Khu vực Lombardy, một phần của trung tâm công nghiệp phía bắc của Ý, đang có kế hoạch cấm làm việc ngoài trời vào thời điểm nóng nhất trong ngày.

Tại Đức, cảnh báo nắng nóng cũng được đưa ra trên khắp các vùng rộng lớn ở phía tây và tây nam vào thứ Hai, nơi nhiệt độ tăng lên tới 34 độ C. Chính quyền kêu gọi người tiêu dùng hạn chế sử dụng nước.

Các thương nhân hàng hóa cho biết đợt nắng nóng đã làm mực nước trên sông Rhine hạ thấp, cản trở hoạt động vận chuyển và làm tăng chi phí vận chuyển. Giá điện cơ bản của Đức và Pháp vào thứ Ba đã tăng vọt do đợt nắng nóng dẫn đến nhu cầu làm mát tăng cao.

Swiss Re cho biết vào đầu tháng này, trên toàn cầu, nắng nóng khắc nghiệt giết chết tới 480.000 người mỗi năm, vượt quá tổng số thương vong do lũ lụt, động đất và bão, đồng thời gây ra rủi ro ngày càng tăng đối với cơ sở hạ tầng, nền kinh tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Các nhà khoa học cho biết nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu là khí thải nhà kính từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch. Năm ngoái là năm nóng nhất trong lịch sử từng được con người ghi nhận.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: