Pháp yêu cầu cảnh sát cấm biểu tình ủng hộ người Palestine ở Paris

(CLO) Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã yêu cầu cảnh sát cấm một cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine ở Paris vào cuối tuần này chống lại sự leo thang gần đây của các cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ Gaza của người Palestine.
Các nhà hoạt động đã gọi cuộc biểu tình ở quận Barbes ở phía bắc Paris để phản đối việc Israel sử dụng vũ lực ở Dải Gaza. Ảnh: AFP

Các nhà hoạt động đã gọi cuộc biểu tình ở quận Barbes ở phía bắc Paris để phản đối việc Israel sử dụng vũ lực ở Dải Gaza. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Israel nã pháo vào Gaza, người Palestine bắn tên lửa đáp trả

Quân đội Israel tập trung đông đảo ở biên giới, chuẩn bị tấn công dải Gaza

"Israel phải được dạy một 'bài học", ông Erdogan nói với ông Putin

“Tôi đã yêu cầu cảnh sát trưởng Paris cấm các cuộc biểu tình hôm thứ Bảy (15/5) liên quan đến những căng thẳng gần đây ở Trung Đông,” Gerald Darmanin, Bộ trưởng Nội vụ Pháp viết trên Twitter hôm thứ Năm (13/5).

Ông nói: “Những xáo trộn nghiêm trọng đối với trật tự công cộng đã được ghi nhận vào năm 2014, khi đề cập đến các cuộc biểu tình phản đối cuộc tấn công của Israel vào Gaza vào năm đó".

Ông nói thêm: “Các cảnh sát được đưa ra hướng dẫn phải đặc biệt cảnh giác và kiên quyết".

Các nhà hoạt động đã gọi cuộc biểu tình ở quận Barbes ở phía bắc Paris để phản đối việc Israel tăng cường bắn phá Dải Gaza trên không.

Hơn 100 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ hôm thứ Hai (10/5), trong đó có 27 trẻ em, theo các cơ quan y tế của khu vực này, và hơn 580 người khác bị thương sau các cuộc tấn công nặng nề của Israel.

Ít nhất sáu người Israel và một công dân Ấn Độ đã thiệt mạng tại Israel do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hamas, tổ chức chính trị quản lý ở Gaza.

Bạo lực leo thang diễn ra sau nhiều tuần căng thẳng ở Đông Jerusalem bị chiếm đóng về phán quyết của tòa án về việc buộc trục xuất một số gia đình Palestine khỏi nhà của họ ở khu Sheikh Jarrah.

Ông Darmanin cũng kêu gọi cảnh sát trưởng địa phương đảm bảo “bảo vệ các nơi thờ tự, trường học, trung tâm văn hóa và các cơ sở kinh doanh của cộng đồng Do Thái”.

Một số cuộc biểu tình đã diễn ra ở Pháp trong tháng 7 năm 2014 để tố cáo một cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza.

Vào ngày 19 tháng 7 năm 2014, vài nghìn người biểu tình đã bất chấp lệnh cấm biểu tình tại Barbes và cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo lực kéo dài hàng giờ.

Thông báo của ông Darmanin đã bị chỉ trích bởi các nhà hoạt động và chính trị gia, những người cho rằng không có lý do gì để hủy bỏ các cuộc biểu tình.

“Thể hiện là quyền mà bạn nên là người bảo đảm”, thành viên Quốc hội Pháp Elsa Faucillon nói trong một tweet trả lời Darmanin.

Sihame Assbague, một nhà báo có trụ sở tại Paris, cho biết quyết định cấm biểu tình ủng hộ Palestine của Darmanin là vì hai lý do, bao gồm 'có sự đoàn kết của thực dân Pháp với lực lượng chiếm đóng của Israel'.

“Bạn không ủng hộ các cuộc vận động chính trị chống thực dân", cô nói thêm.

Người đứng đầu Ủy ban Công lý và Tự do Yasser Louati nói với Al Jazeera từ Paris rằng “chúng tôi sẽ tuần hành cho dù Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Bộ trưởng Darmanin thích hay không”.

Hôm thứ Tư (12/5), nhà chức trách Pháp đã bắt giữ chủ tịch của nhóm đoàn kết Palestine Hiệp hội Pháp-Palestine Solidarite (AFPS), người đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình ở Paris.

Bertrand Heilbronn bị bắt sau khi tham gia cuộc họp tại Bộ Ngoại giao và Châu Âu. Theo một tuyên bố của AFPS, ông được tháp tùng bởi các thành viên quốc hội và đại diện công đoàn.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: