Phát động cuộc thi 'Chung tay vì an toàn giao thông' năm 2024

(CLO) Theo ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách, Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia, trong 9 tháng cả nước đã xảy ra 17. 481 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.115 người, bị thương 13.385. Mỗi ngày có khoảng 30 người ra đi vĩnh viễn.

Sáng nay (25/9), tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2024. Cuộc thi diễn ra trong thời gian 8 tuần từ ngày 16/9/2024 đến ngày 11/11/2024.

phat dong cuoc thi chung tay vi an toan giao thong nam 2024 hinh 1

Quang cảnh lễ phát động cuộc thi.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, đây là cuộc thi thiết thực góp phần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức của người dân về an toàn giao thông.

Công tác bảo đảm  trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ rất quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo đảm an ninh con người, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản, cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

phat dong cuoc thi chung tay vi an toan giao thong nam 2024 hinh 2

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại lễ phát động.

Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói: “Trong các loại tử vong vì thiên tai, bệnh tật, dịch bệnh…, thì tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) để lại hậu quả nghiêm trọng, thể hiện sự đau đớn tột cùng vì sự ra đi đột ngột. Bệnh tật có thể dự đoán, thiên tai có thể dự phòng còn tử vong do TNGT thì không thể nói trước, biết trước. Trong hòa bình nhưng số người ra đi vì tai nạn giao thông vẫn quá lớn. Một ngày trung bình có từ 29-33 người tử vong do TNGT thì một năm cũng trên dưới 10.000 người”.

“Nguyên nhân tình trạng này do cơ sở hạ tầng giao thông, phương tiện xử lý vi phạm… nhưng trong đó phải kể đến ý thức chấp hành luật, các quy định về giao thông của người dân. Ngoài ra, văn hóa giao thông chưa được nâng cao, chưa được trở thành nét đẹp khi tham gia giao thông.” – ông Thuỷ cho biết thêm.

Thay mặt Ban tổ chức cuộc thi, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đã chính thức phát động cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2024.

phat dong cuoc thi chung tay vi an toan giao thong nam 2024 hinh 3

Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách, Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia phát biểu tại lễ phát động.

Ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách, Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia cho biết: Mỗi năm TNGT cướp đi sinh mạng khoảng 1,5 triệu người, khoảng trên 50 triệu mang thương tật suốt đời.

“Trong 9 tháng cả nước đã xảy ra 17. 481 vụ TNGT, làm chết 8.115 người, bị thương 13.385. Mỗi ngày có khoảng 30 người ra đi vĩnh viễn. Do đó, bên  cạnh việc đẩy mạnh kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát…thì việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân là giải pháp bền vững”, ông Thành nói.

Đây cũng chính là lý do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Báo Điện tử Đảng Cộng sản tổ chức cuộc thi: “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2024.

Theo đó, thực hiện kế hoạch năm An toàn giao thông 2024, tiếp nối thành công của cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” trong bốn năm 2020, 2021, 2022 và 2023, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phối hợp với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới) tổ chức cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2024.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm hằng tuần trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, mạng xã hội VCNet và các báo/tạp chí điện tử, trang/cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương dẫn đường link liên kết với Cuộc thi. Đường link Cuộc thi: atgt.dangcongsan.vn.

Cuộc thi diễn ra trong thời gian 8 tuần từ ngày 16/9 đến ngày 11/11/2024. Thời gian thi hằng tuần bắt đầu từ 10 giờ ngày thứ 2 hằng tuần, kết thúc vào 9 giờ ngày thứ 2 của tuần tiếp theo.

Mỗi tuần thi có 6 giải thưởng, gồm: 1 giải Nhất 2.000.000 đồng; 2 giải Nhì, mỗi giải 1.500.000 đồng; 3 giải Ba, mỗi giải 1.000.000 đồng. Cùng với tiền thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ trao tặng Giấy chứng nhận giải thưởng cho các cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba các tuần thi.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: