Phát động cuộc thi 'Sáng tác cùng Dế' dành cho trẻ nhỏ trên toàn quốc

(CLO) Ngày 30/3 tại Hà Nội, tại Hà Nội, được sự đồng ý của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Tri thức số (TTS) và CinePlus tổ chức Gặp mặt báo chí Phát động cuộc thi “Sáng tác cùng dế” dành cho đối tượng là các em thiếu niên và nhi đồng trong nước.

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Hoàng Dự - Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng BTC cuộc thi cho biết: "Trong thời đại công nghệ số phát triển như vũ bão, trẻ em ngày càng ít đọc sách, ít viết và ít tham gia vào các hoạt động văn học nghệ thuật truyền thống. Thay vào đó là việc tiếp nhận thông tin thụ động qua màn hình, khiến tư duy sáng tạo ngôn ngữ bị thu hẹp đáng kể.

Bên cạnh đó, văn học thiếu nhi Việt Nam hiện nay vẫn còn thiếu hụt nghiêm trọng về tác phẩm phản ánh đúng đời sống, suy nghĩ, cảm xúc của chính trẻ em. Đó là lý do cuộc thi "Sáng tác cùng Dế" ra đời – để trao lại “quyền kể chuyện” cho các em, và mở ra một cơ hội hiếm có để truyện ngắn, truyện tranh hay video kể chuyện của các em trở thành sản phẩm điện ảnh thật sự. Lấy cảm hứng từ nhân vật kinh điển Dế Mèn trong Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, cuộc thi không chỉ là một hoạt động sáng tác mà còn là hành trình tiếp nối di sản văn học Việt Nam bằng cách kể chuyện hiện đại". 

phat dong cuoc thi sang tac cung de danh cho tre nho tren toan quoc hinh 1

Nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, Trưởng BTC phát biểu tại họp báo.

"Dế Mèn không chỉ là nhân vật văn học mà còn là biểu tượng văn hóa. Tôi tin rằng với hình tượng giàu chất tưởng tượng như Dế Mèn, các em nhỏ sẽ có cơ hội phát huy tối đa trí tưởng tượng của mình. Các em có thể quan sát cuộc sống xung quanh, kể lại những câu chuyện bằng lăng kính trong sáng, ngây thơ nhưng cũng rất sâu sắc của trẻ thơ. Từ đó, cuộc thi không chỉ góp phần khơi dậy tình yêu văn học mà còn tạo điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng những cây bút trẻ đầy tiềm năng” - Nhà báo Hoàng Dự nhấn mạnh. 

Theo nhà báo Hoàng Dự, điểm thú vị của cuộc thì là các thí sinh có thể sáng tác dựa trên hệ thống nhân vật từ bộ phim hoạt hình "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội" – một phóng tác hiện đại từ nguyên tác của Tô Hoài, do Cineplus sản xuất, dự kiến ra rạp ngày 30/5/2025, đúng dịp Quốc tế Thiếu nhi.

Các nhân vật được làm mới với tạo hình sống động, gần gũi với trẻ em hôm nay – hứa hẹn sẽ là nguồn cảm hứng để các em viết nên những câu chuyện mang tính xã hội, cảm xúc, sáng tạo và sâu sắc. Đặc biệt, điểm độc đáo nhất của cuộc thi nằm ở khả năng chuyển thể tác phẩm của các em thành phim hoạt hình chuyên nghiệp.

phat dong cuoc thi sang tac cung de danh cho tre nho tren toan quoc hinh 2

Thành phần Ban tổ chức trả lời các câu hỏi từ truyền thông, báo chí.

Tại họp báo, NSND Vương Duy Biên – Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi nhấn mạnh: "Thế hệ nào cũng có những tài năng sớm. Nhưng nếu không phát hiện, đầu tư và bồi dưỡng đúng lúc thì sẽ rất lãng phí. Tôi tin cuộc thi này sẽ là nơi để những cây bút nhí, những người kể chuyện tương lai lần đầu tiên cất tiếng nói". 

NSND Vương Duy Biên cho rằng đây là cách tiếp cận hoàn toàn mới, giúp trẻ em thực sự trở thành chủ thể sáng tạo, thay vì là người tiếp nhận bị động. "Chúng ta cần tin tưởng vào trí tưởng tượng của trẻ thơ – đó là nguồn cảm hứng bất tận. Tôi cho rằng đây là một cách tiếp cận rất mới – để mở rộng nguồn chất liệu sáng tác, tạo ra nhiều kịch bản mới mẻ và xây dựng nên những nhân vật hoạt hình mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Những nhân vật ấy, nếu thành công, có thể sống mãi với nhiều thế hệ – trở thành “ngôi sao” mới của phim hoạt hình Việt”, NSND Vương Duy Biên nói thêm. 

Do đó, cuộc thi "Sáng tác cùng Dế" không chỉ là nơi để trẻ em viết văn, mà còn là “bệ phóng” cho những giấc mơ sáng tạo được bay xa – từ trang giấy đến màn ảnh. 

phat dong cuoc thi sang tac cung de danh cho tre nho tren toan quoc hinh 3

Quang cảnh buổi họp báo.

Cuộc thi "Sáng tác cùng Dế" dành cho các em nhỏ từ 6 đến 16 tuổi trên toàn quốc, chia làm hai nhóm tuổi: từ 6–11 tuổi (tiểu học) và từ 12–16 tuổi (THCS – THPT). Thí sinh có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm (trường học, câu lạc bộ...), không giới hạn số lượng bài gửi. Bài dự thi có thể ở nhiều hình thức: truyện ngắn (1.000–2.000 từ), truyện tranh (comic, manga, webtoon dưới 20 trang) hoặc video/ghi âm kể chuyện (dưới 15 phút, đăng tải trên YouTube).

Những tác phẩm xuất sắc mỗi tháng sẽ được lựa chọn để chuyển thể thành phim hoạt hình ngắn và phát hành trên fanpage chính thức của phim điện ảnh Dế Mèn. Cuối năm, BTC sẽ tổng hợp các tác phẩm đoạt giải tháng để trao giải chung cuộc với nhiều phần thưởng hấp dẫn. Các bài dự thi được đánh giá theo 5 tiêu chí: sáng tạo, giá trị nghệ thuật, ý nghĩa giáo dục – nhân văn, khả năng chuyển thể thành phim và mức độ tương tác cộng đồng.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: