Phát động cuộc thi "Tiếng hát công nhân" lần thứ 2

(CLO) Nhằm tạo điều kiện cho công nhân, người lao động giao lưu, theo đuổi ước mơ ca hát, Báo Văn hóa đã phối hợp với Bộ VH-TT&DL tổ chức Cuộc thi “Tiếng hát công nhân” lần 2 sau 3 năm vắng bóng.

Phát động từ ngày 4/5, cuộc thi “Tiếng hát công nhân” sẽ được mở rộng trên quy mô toàn quốc và kỳ vọng sẽ là sân chơi mang màu sắc mới lạ, tạo sức thu hút, lan tỏa rộng lớn và chứa đựng nhiều nhân tố bất ngờ. Đồng thời, đây cũng là sự động viên tinh thần giá trị đối với người lao động trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn ra phức tạp, nhiều doanh nghiệp và người lao động phải chịu ảnh hưởng nặng nề.

Năm 2017, cuộc thi “Tiếng hát công nhân” lần thứ nhất đã được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Năm nay, cuộc thi lần thứ hai với quy mô toàn quốc sẽ được Báo Văn Hóa phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Các thí sinh tham gia cuộc thi

Các thí sinh tham gia cuộc thi "Tiếng hát công nhân" lần đầu tiên. Ảnh: dangcongsan.vn

Đây là một sân chơi bổ ích, lành mạnh, dành cho các đối tượng là công nhân, người lao động đang  làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy... trên lãnh thổ Việt Nam. Cuộc thi là bệ phóng cho các thí sinh tham gia thực sự nghiêm túc theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Ban Tổ chức mong muốn chuyển tải những thông điệp ý nghĩa tới những người tham gia sân chơi giàu ý nghĩa nhân văn này: sau những giờ lao động miệt mài, vất vả, hãy tham gia, trải nghiệm, tận hưởng niềm vui từ những tiếng hát cất lên ở cuộc thi, để tất cả chúng ta đều sẽ có một cuộc sống trọn vẹn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Theo BTC, thí sinh tham gia cuộc thi có độ tuổi từ 18-40, là công dân có quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống tại Việt Nam, hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà máy, cơ quan, tổ chức trên phạm vi cả nước (không bao gồm các ca sĩ, nghệ sĩ thuộc biên chế hoặc đang cộng tác với những đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp, các công ty giải trí); có đam mê, khả năng ca hát, tự tin trước đám đông, không ngần ngại theo đuổi ước mơ thành ca sĩ chuyên nghiệp; không có tiền án hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chưa từng đoạt giải tại các cuộc thi hát chuyên nghiệp; chưa từng lọt vào chung kết của cuộc thi “Tiếng hát công nhân” mùa 1.

Vòng sơ loại kéo dài từ ngày 1/6 đến 30/6. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến bằng cách truy cập vào website chính thức của cuộc thi www.tienghatcongnhan.com. Hồ sơ đăng ký dự thi gửi kèm 1 file thu âm/video giọng hát (sử dụng bài hát bằng tiếng Việt không beat/nhạc đệm). Sau vòng sơ loại, 90 giọng hát xuất sắc sẽ tham dự vòng bán kết tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. 15 thí sinh có tổng số điểm của 2 phần thi cao nhất sẽ dự thi đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 10/10/2020 tại Hà Nội.

NSND Quốc Hưng - Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi chia sẻ: “Đây là một sân chơi nghệ thuật có ý nghĩa trong bối cảnh các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất đã và đang tăng lên nhanh chóng, kéo theo một lượng lớn người lao động vào làm việc tại các cơ sở này. Thực tế, các sản phẩm giải trí cũng như xây dựng đời sống văn hóa dành cho người lao động lâu nay còn rất hạn chế. Cuộc thi “Tiếng hát công nhân” lần thứ nhất đã mang lại hiệu ứng tốt, với sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh tới từ nhiều nhà máy, xí nghiệp... Nhiều giọng ca đẹp đã được phát hiện, góp phần tìm ra những nhân tố mới trong âm nhạc cũng như những hạt giống cho các phong trào văn hóa văn nghệ”.

Cùng ngồi ghế giám khảo cuộc thi năm nay dự kiến có NSND, nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi và ca sĩ Lan Anh. Vòng Bán kết được chia làm hai phần: Phần 1: Thi hát trực tiếp trước Ban giám khảo (50% tổng số điểm) và Phần 2: Thi online, thông qua vận động like và share (50% tổng số điểm). BTC sẽ lựa chọn ra 15 thí sinh có tổng số điểm của 2 phần thi cao nhất để dự thi đêm Chung kết tại Hà Nội.

Trong đêm Chung kết, khán giả sẽ được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc với sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ khách mời và sự tham gia giao lưu của Quán quân cuộc thi “Tiếng hát công nhân” trong mùa giải đầu tiên.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: