Phát hiện thi thể người đàn ông mất tích từ trận lũ cuối năm 2025

(CLO) Ngày 23/4, Công an xã Ngọc Chiến (tỉnh Sơn La) cho biết, thi thể một nam giới vừa được phát hiện tại khu vực suối Chiến đã được xác định là ông Lò Văn C., người mất tích trong trận lũ xảy ra vào cuối năm 2025.

Trước đó, khoảng hơn 7h cùng ngày, Công an xã Ngọc Chiến tiếp nhận tin báo từ người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới tại khu vực suối Chiến, đầu nguồn hồ thủy điện Nậm Chiến, thuộc bản Lọng Cang. Thi thể này đang trong quá trình phân hủy nặng, bên hông có đeo vỏ bao dao đi rừng bằng gỗ.

img_1776943585480_1776944237964.jpg
Khu vực phát hiện thi thể nam giới. Ảnh: A Của

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa thi thể lên bờ để phục vụ công tác điều tra và xác định danh tính. Qua rà soát, xác minh trên địa bàn, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông Lò Văn C. (SN 1962, trú bản Lướt, xã Ngọc Chiến), người mất tích do lũ cuốn từ tháng 9/2025.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã hỗ trợ phương tiện, đưa thi thể ông Lò Văn C. về bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: