Phi công người Anh đã khỏi bệnh, chính thức xuất viện

(CLO) Sáng 11/7, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tổ chức lễ xuất viện cho bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh, 43 tuổi). Đây là bệnh nhân duy nhất mắc Covid-19 đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ca bệnh điều trị lâu nhất tại Việt Nam (từ 18/3/2020).
Lãnh đạo Bộ Y tế và Ban Giám đốc Bệnh viện tại buổi tiễn bệnh nhân 91 xuất viện. Ảnh: TL.

Lãnh đạo Bộ Y tế và Ban Giám đốc Bệnh viện tại buổi tiễn bệnh nhân 91 xuất viện. Ảnh: TL.

Trước khi buổi họp báo bắt đầu, Đại sứ quán Anh, đại diện Đoàn bay 919 của Hãng hàng không Vietnam Airlines (cơ quan chủ quản nơi phi công người Anh làm việc) đã có mặt tại bệnh viện để chia tay bệnh nhân trở về nước.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế có mặt tại BV vui mừng cho biết đây là niềm vui to lớn đối với ngành y tế, đặc biệt là các y bác sĩ Việt Nam. Ông Khuê cùng các lãnh đạo ban, ngành cũng đến thăm bệnh nhân 91, gửi giấy chứng nhận khỏi bệnh trước khi bệnh nhân ra viện.

Tổ bay trao đổi và chúc mừng thành công của các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy trong hành trình điều trị cho phi công người Anh. Ảnh: TL.

Tổ bay trao đổi và chúc mừng thành công của các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy trong hành trình điều trị cho phi công người Anh. Ảnh: TL.

Chia sẻ trong buổi họp báo, Bác sĩ Trần Thanh Linh - người điều trị trực tiếp cho BN91 cho biết đây là ca bệnh đặc biệt nhất mà ngành y tế Việt Nam tiếp nhận điều trị, tuy nhiên do một số lý do không thể công bố hình ảnh, hành trình của bệnh nhân. Bệnh nhân có 2 giai đoạn điều trị từ BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho đến BV Chợ Rẫy để hoàn thành việc cứu chữa, giúp bệnh nhân trở về từ cửa tử thần.

Nhớ lại lúc mới tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ Linh nói: "Tại BV Chợ Rẫy, dù đoạn đường chuyển bệnh nhân qua rất ngắn nhưng không tránh khỏi những nguy cơ cao, BV Chợ Rẫy sau khi tiếp nhận vào chiều 22/5 đã kết hợp điều trị, túc trực 24/24, nỗ lực chăm sóc cho bệnh nhân để cải thiện tình trạng tổn thương phổi".

Sau 12 ngày nhập viện Chợ Rẫy (3/6), bệnh nhân đã được cai ECMO thành công nhưng lại nhiễm trùng, phải dùng kháng nấm. Đến 12/6, bệnh nhân đã có những lời nói đầu tiên, cai được máy thở.

Ngoài việc điều trị về chuyên môn, bệnh nhân luôn luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các cấp, ngành, đồng thời sự nỗ lực từ phía ngành y tế, có 6 cuộc hội chẩn diễn ra.

"Lúc bệnh nhân vào Chợ Rẫy, dù lạc quan nhất vẫn không dám tin đưa bệnh nhân ra khỏi nguy kịch. Nhưng đến hôm nay, bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh, đủ sức khỏe để bay về nước", BS Linh nói.

Đại diện đơn vị đưa nam phi công người Anh về nước cảm ơn các bác sĩ Việt Nam. Ảnh: TL.

Đại diện đơn vị đưa nam phi công người Anh về nước cảm ơn các bác sĩ Việt Nam. Ảnh: TL.

Đại diện Phòng khám Gia đình (FMP) - đơn vị vận chuyển, cấp cứu cho bệnh nhân 91 - cho biết khoảng 16h chiều này, nhân viên phòng khám sẽ có mặt tại BV Chợ Rẫy để làm thủ tục xuất viện và đưa thẳng bệnh nhân đến cửa máy bay. Sân bay Nội Bài sẽ bố trí xe cứu thương đưa bệnh nhân chuyển trực tiếp sang máy bay khác.

Theo dự kiến, bệnh nhân sẽ được tổ chức tiễn ra viện để trở về Anh trên chuyến bay thương mại. Được biết, chiếc máy bay đưa nam phi công về nước là loại hiện đại nhất và có kích thước lớn nhất được khai thác tại Việt Nam hiện nay.

"Boeing 787-10 là chiếc hiện đại nhất anh ấy cũng từng cầm lái. Chúng tôi mong mang đến cho anh ấy cảm giác vui vẻ, như trở về ngôi nhà thứ hai", đại diện Đoàn bay 919 chia sẻ.

Dự kiến, tổng thời gian các chuyến bay khoảng hơn 32 tiếng, bao gồm cả chuyến bay từ TP.Hồ Chí Minh đến Hà Nội để nối chuyến sang sân bay Frankfurt. Theo đó, khi đến sân bay Nội Bài, phi công sẽ được hỗ trợ di chuyển đến ga quốc tế, chuyến bay sẽ cất cánh rời Việt Nam lúc 23h đêm 11/7.

Chuyến bay không đến thẳng Lodon (Anh) mà hạ cánh tại sân bay Frankfurt (Đức) lúc 6h sáng 12/7 để phục vụ một số hành khách quá cảnh tại đây.

Sau đó, máy bay sẽ tiếp tục hành trình từ Frankfurt đến sân bay Heathrow (Anh). Nam phi công sẽ được ngồi khoang hạng thương gia và có 3 ghế đồng hạng cho bác sĩ đi cùng.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: