Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ bắt đầu hoạt động ở Biển Đông

(CLO) Hải quân Mỹ thông báo rằng một nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã bắt đầu hoạt động ở Biển Đông hôm thứ Năm vừa rồi, trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng trong khu vực.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz, có năng lực sát thương và không sát thương từ “không gian đến dưới đáy biển”, theo chỉ huy của nhóm này, lần đầu tiên tiến vào Biển Đông như một phần của hoạt động triển khai hiện tại.

nhom tac chien tau san bay my bat dau hoat dong o bien dong hinh 1

Tàu sân bay Nimitz của Hải quân Mỹ. Ảnh: WIKI

Tuần này, Mỹ và Nhật Bản đã công bố tăng cường sự hiện diện của Thủy quân lục chiến Mỹ tại Okinawa, nơi sẽ có khả năng chống hạm và tình báo tiên tiến. Hai đồng minh cũng đã công bố một loạt các sáng kiến khác được thiết kế để đưa quân đội xích lại gần nhau hơn.

“Chúng tôi chia sẻ tầm nhìn chung với Nhật Bản để duy trì một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở và tất cả những điều chúng tôi đang làm, bạn biết đấy, đều hướng tới hướng đó”, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết hôm thứ Tư vừa rồi.

Ba tuần trước, một máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc đã chặn một máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ trên Biển Đông trong điều mà Mỹ gọi là “hành động không an toàn”. Mỹ cho biết RC-135 Rivet Joint đã buộc phải né tránh khi máy bay phản lực Trung Quốc tiếp cận trong vòng 6 mét so với máy bay trinh sát của họ.

Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã đáp trả rằng chính máy bay Mỹ đã “đột ngột thay đổi đường bay” với một sự “tiếp cận nguy hiểm”. Cuộc chạm trán nhấn mạnh sự căng thẳng trên Biển Đông, nơi Trung Quốc đã sử dụng các đảo quân sự hóa nhân tạo của riêng mình để thúc đẩy yêu sách chủ quyền bị cộng đồng quốc tế phản đối.

Hải quân Trung Quốc thường bám đuôi các tàu chiến Mỹ hoạt động ở Biển Đông. Vào tháng 11, Trung Quốc tuyên bố rằng họ đã buộc tàu sân bay USS Chancellorsville rời khỏi Biển Đông sau khi tàu này “xâm nhập trái phép” vùng biển mà không có sự chấp thuận của Bắc Kinh, điều này cho thấy “Mỹ thực sự là nhà tạo ra rủi ro an ninh” trong khu vực. Mỹ đã phản ứng gọi tuyên bố của Trung Quốc là “sai sự thật”.

Hải quân Mỹ cho biết tàu tuần dương tên lửa dẫn đường của Mỹ đang hoạt động ở Biển Đông như một phần của hoạt động tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế. “Tất cả các quốc gia, lớn và nhỏ, nên được đảm bảo chủ quyền của mình, không bị ép buộc và có thể theo đuổi tăng trưởng kinh tế phù hợp với các quy tắc và chuẩn mực quốc tế được chấp nhận”, Mỹ cho biết vào thời điểm đó.

Bùi Huy (theo CNN)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: