Philippines cáo buộc Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu tiếp tế ở Biển Đông

Thứ năm, 18/11/2021 11:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Philippines lên án "bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất" đối với hành động của ba tàu Cảnh sát biển Trung Quốc đã chặn và phun vòi rồng vào hai tàu tiếp tế của Manila trên đường đến một đảo san hô do Philippines chiếm đóng ở Biển Đông, nhà ngoại giao hàng đầu của nước này cho biết hôm thứ Năm (17/11).

Bộ trưởng Ngoại giao Teodoro Locsin cho biết không có ai bị thương trong sự cố ngày 16/11 tại Bãi Cỏ Mây, nhưng các tàu thuyền của Philippines đang vận chuyển lương thực cho các quân nhân đóng tại đây, đã phải hủy bỏ nhiệm vụ của họ.

philippines cao buoc trung quoc phun voi rong vao tau tiep te o bien dong hinh 1

Tàu vận tải cũ nát BRP Sierra Madre của Philippines được xem như một tiền đồn quân sự ở bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa - Ảnh: Reuters

Ông Locsin nói trong một tuyên bố, “Các hành động của Cảnh sát biển Trung Quốc là bất hợp pháp” và cho biết ông đã chuyển những lời lẽ mạnh mẽ nhất tới Đại sứ Trung Quốc tại Manila bày tỏ sự phẫn nộ, lên án và phản đối của chúng tôi đối với vụ việc.

Bộ trưởng Locsin cảnh báo việc Bắc Kinh không thực hiện tự kiềm chế sẽ đe dọa mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

"Trung Quốc không có quyền thực thi pháp luật trong và xung quanh các khu vực này. Họ phải chú ý và rút lui", ông Locsin nói.

Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện do Philippines chiếm đóng trái phép. Bắc Kinh và Manila đều đưa ra tuyên bố chủ quyền với khu vực này.

philippines cao buoc trung quoc phun voi rong vao tau tiep te o bien dong hinh 2

Phillippines thường xuyên tiếp tế lương thực cho BRP Sierra Madre - Ảnh: Reuters

Quân đội Philippines sử dụng tàu chiến cũ nát BRP Sierra Madre mắc cạn ở bãi Cỏ Mây như một tiền đồn để duy trì hiện diện trái phép ở khu vực này từ năm 1999. Trên tàu có một đơn vị thủy quân lục chiến đồn trú và phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiếp tế từ đất liền.

Đây không phải lần đầu Trung Quốc quấy nhiễu tàu Philippines ở bãi Cỏ Mây. Bộ Quốc phòng Philippines cho biết Bắc Kinh thường duy trì một tàu hải cảnh gần bãi Cỏ Mây để giám sát hoạt động của tàu cá Philippines, cũng như theo dõi nhiệm vụ tiếp tế cho BRP Sierra Madre.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ giới truyền thông.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với các vùng biển rộng lớn ở Biển Đông, nhưng Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam cũng có các yêu sách cạnh tranh đối với một số hoặc tất cả các đảo. Năm 2016, Tòa Trọng tài Thường trực tại Hà Lan đã bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông với cái gọi là "đường chín đoạn". 

Nguyễn Hoàng (Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h