Philippines kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết Biển Đông

(CLO) Philippines hôm Chủ nhật một lần nữa kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của toàn án quốc tế năm 2016 về các yêu sách phi lý tại Biển Đông đang tranh chấp, mà không có bằng chứng lịch sử để thỏa hiệp.
Phillipines đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của tòa án quốc tế năm 2016 về tranh chấp tại Biển Đông - Ảnh: AFP/Getty

Phillipines đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết của tòa án quốc tế năm 2016 về tranh chấp tại Biển Đông - Ảnh: AFP/Getty

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. đã đưa ra lời kêu gọi kỷ niệm ngày 12 tháng 7 năm 2016, phán quyết của một tòa án quốc tế ở La Haye (Hà Lan) mà ông nói "đã giải quyết vấn đề về quyền lịch sử và các quyền lợi hàng hải ở Biển Đông dựa trên Công ước 1982 của Liên Hợp Quốc về Luật Biển".

“Phần thưởng là không đàm phán”, ông Loc Locsin nói trong một tuyên bố. “Tòa án có thẩm quyền phán quyết rằng yêu sách của Trung Quốc đối với các quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên trên biển là không có cơ sở pháp lý”.

Đó là tuyên bố mạnh mẽ nhất mà Philippines đã đưa ra cho đến nay trong việc đánh dấu cột mốc quan trọng đối với những hoạt động của Trung Quốc.

Trung Quốc đã bác bỏ quyết định này và từ chối tham gia vào quá trình tố tụng của tòa án quốc tế sau khi chính quyền của tổng thống Philippines tại thời điểm đó, Benigno Aquino III, đã đệ đơn kiện vào năm 2013 về việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết các vùng biển tranh chấp.

Phán quyết của tòa án quốc tế duy trì các quyền chủ quyền của Philippines đối với một vùng biển rộng gọi là vùng đặc quyền kinh tế, nơi mà Manila có kế hoạch khám phá và khai thác các mỏ dầu khí tiềm ẩn dưới đáy biển.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc bất chấp phán quyết của tòa án quốc tế liên tục có những hành động hung hăng, gây căng thẳng với các quốc gia tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông bao gồm Philippines, Malaysia, Việt Nam và cả Indonesia.

Ông Locsin cho biết, tòa án trọng tài phán quyết rằng một số hành động trong vùng đặc quyền kinh tế Philippines đã vi phạm quyền chủ quyền của đất nước và do đó là bất hợp pháp.

Bộ trưởng ngoại giao Philippines đã phác thảo các hành vi vi phạm khác của Trung Quốc được tòa án trích dẫn, bao gồm việc cải tạo quy mô lớn và xây dựng các đảo nhân tạo gây ra thiệt hại nghiêm trọng về môi trường.

“Tuân thủ phán quyết của toàn án quốc tế sẽ phù hợp với nghĩa vụ của Philippines và Trung Quốc theo luật pháp quốc tế”, ông Loc Locsin nói.

“Chúng tôi kỷ niệm việc giành chiến thắng trong vụ kiện này như một kỷ niệm của luật pháp, như một phương tiện để giải quyết tranh chấp một cách thân thiện và đánh dấu rõ ràng ai sẽ là người sai lầm khi khẳng định những khiếu nại trái với phán quyết này”.

Hoa Kỳ không có yêu sách đối với vùng biển nhưng đã triển khai tàu chiến và máy bay trong nhiều thập kỷ để tuần tra và thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không trong tuyến đường thủy bận rộn, có giá trị 3.000 tỷ đô la thương mại hàng năm.

Hôm thứ Hai (13/7), Mỹ cũng đã bác bỏ mọi yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc ở hầu hết Biển Đông, đồng thời khẳng định sẽ sát cánh cùng cộng đồng quốc tế nhằm bảo vệ tự do hàng hải, tôn trọng chủ quyền và phản đối mọi động thái sử dụng sức mạnh ở Biển Đông và khu vực.

Tuy nhiên, tuyên bố này của Mỹ đã bị Trung Quốc phản ứng quyết liệt ngay sau đó. 

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: