Philippines tập trận hải quân hùng hậu với các đồng minh

(CLO) Lực lượng vũ trang của Philippines, Mỹ và 4 quốc gia khác đã bắt đầu cuộc tập trận hải quân chung ngoài khơi đảo Luzon phía bắc Philippines, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực.

Được gọi là "Sama Sama", có nghĩa là “Đoàn kết”, cuộc tập trận năm nay, với sự tham gia của gần một nghìn thủy thủ và nhân viên từ Úc, Canada, Pháp, Nhật Bản, Mỹ và Philippines, là các cuộc tập trận cường độ cao tập trung vào tác chiến chống tàu ngầm, chống tàu mặt nước và phòng không.

Chuẩn đô đốc hải quân Mỹ Todd Cimicata phát biểu với các phóng viên tại cảng Subic, phía tây Manila, rằng việc xây dựng quan hệ đối tác với các đồng minh chủ chốt đã tạo ra "tác dụng răn đe", mặc dù ông nói thêm rằng các cuộc tập trận không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.

philippines tap tran hai quan hung hau voi cac dong minh hinh 1

Ảnh: GI

"Mục đích của các bài tập này không phải là để làm mất lòng. Nó được thiết kế để có thể tương tác", Cimicata cho biết. "Trong phạm vi toàn thể, có những người không tuân theo các quy tắc đó nên chúng ta phải đồng ý để có thể thiết lập các tiêu chuẩn đó".

Cuộc tập trận kéo dài 9 ngày sẽ có sự tham gia của tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke của Hải quân Mỹ USS Howard, khinh hạm lớp Halifax HMCS Vancouver của Canada và một trực thăng CH-148 Cyclone, trong khi máy bay đổ bộ Shin Maywa US-2 của Lực lượng Nhật Bản và máy bay tuần tra hàng hải Kawasaki P-1 cũng tham gia, cùng với các tàu chiến từ Philippines.

Cuộc tập trận diễn ra hơn một tuần sau khi quân đội Trung Quốc cho biết lực lượng không quân và hải quân của họ đã tiến hành các cuộc diễn tập tại một khu vực tranh chấp ở Biển Đông, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Tháng trước, Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận hàng hải chung với Úc, Nhật Bản, Philippines và New Zealand ở vùng biển gần Philippines nhằm cải thiện khả năng tương tác giữa quân đội các nước.

Lực lượng thủy quân lục chiến của Washington - Đông Nam Á (MRF-SEA) sẽ tham gia ít nhất 8 cuộc tập trận trong năm nay và năm tới trong lần triển khai thứ ba của họ trong khu vực, bao gồm các nhiệm vụ ở Malaysia, Brunei và Indonesia.

"Đây là đội hình mạnh nhất mà chúng tôi có. Và cũng là đội hình tiến hành nhiều cuộc tập trận nhất kể từ khi thành lập MRF-SEA", chỉ huy đội này, Đại tá Stuart Glenn, nói với các phóng viên.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

Anh, Pháp, Đức và Ý sẵn sàng nới lỏng lệnh trừng phạt Iran

(CLO) Anh, Pháp, Đức và Ý hoan nghênh thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Mỹ và Iran, đồng thời tuyên bố sẵn sàng dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với Iran nếu nước này có những bước đi rõ ràng và có thể kiểm chứng liên quan đến chương trình hạt nhân.

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

Bạo lực bùng phát tại cuộc biểu tình phản đối G7 tại Thụy Sĩ

(CLO) Cảnh sát Geneva (Thụy Sĩ) đã sử dụng hơi cay để giải tán một số người biểu tình sau khi cuộc tuần hành phản đối hội nghị thượng đỉnh G7 biến thành bạo lực, với một chiếc xe Tesla bị đốt cháy và cửa kính tại một cơ quan của Liên hợp quốc bị đập phá.

Cỡ chữ bài viết: