Bộ phim tiểu sử âm nhạc "Michael" về cuộc đời của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson, vừa được khởi chiếu vào cuối tháng 4/2026, đang tạo nên một cơn sốt càn quét các phòng vé trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Tác phẩm do đạo diễn danh tiếng Antoine Fuqua thực hiện cùng phần kịch bản từ biên kịch từng nhận đề cử Oscar John Logan.
Điểm nhấn đắt giá nhất của bộ phim nằm ở nam diễn viên chính Jaafar Jackson - cháu ruột ngoài đời của Michael Jackson. Dù đây là vai diễn đầu tay, Jaafar đã nhận được nhiều lời khen từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả nhờ diện mạo, giọng hát và những bước nhảy tái hiện xuất sắc người bác huyền thoại của mình. Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của dàn sao thực lực như Colman Domingo (vai người cha nghiêm khắc Joe Jackson) và Miles Teller (vai luật sư John Branca).
Về nội dung, tác phẩm tái hiện hành trình từ một cậu bé có tài năng thiên bẩm trong nhóm nhạc gia đình The Jackson 5 cho đến khi bứt phá thành biểu tượng giải trí toàn cầu. Mạch phim đào sâu vào quá trình sáng tạo nghệ thuật đầy thăng hoa cùng những áp lực phía sau ánh hào quang, với điểm nhấn cao trào là màn trình diễn đỉnh cao tại sân vận động Wembley trong chuyến lưu diễn Bad Tour (1988).
Nhờ sự đầu và cảm xúc, tính đến tháng 6/2026, "Michael" đã cán mốc doanh thu gần 1 tỷ USD, chính thức vượt qua Bohemian Rhapsody để trở thành bộ phim tiểu sử âm nhạc có doanh thu cao nhất mọi thời đại.
Nhiều ý kiến cho rằng tác phẩm đã bỏ qua những cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em nhằm vào Michael Jackson trước khi ông qua đời năm 2009. Theo một số nguồn tin, kịch bản ban đầu từng có nội dung liên quan đến các cáo buộc này nhưng đã bị nhóm luật sư đại diện cho gia đình Jackson loại bỏ để hướng bộ phim theo cách tiếp cận dễ tiếp cận khán giả hơn. Quyết định này kéo theo việc quay bổ sung nhiều cảnh với kinh phí được cho là do gia đình Jackson hỗ trợ.
Trong bài đánh giá, Euronews Culture nhận định Michael là một tác phẩm mang tính tôn vinh quá mức, lược bỏ hầu hết các chi tiết gây tranh cãi và khiến câu chuyện trở nên thiếu chiều sâu, chủ yếu phục vụ người hâm mộ thông qua các màn tái hiện những tiết mục biểu diễn nổi tiếng.
Trong khi đó, Lionsgate xác nhận phần hai của Michael đang được phát triển. Adam Fogelson, Chủ tịch Lionsgate Motion Picture Group, cho biết quá trình ghi hình có thể bắt đầu vào cuối năm nay hoặc trong năm 2027. Ông tiết lộ màn trình diễn giữa giờ của Michael Jackson tại Super Bowl năm 1993 là một trong những sự kiện có thể được đưa vào phần tiếp theo.
Khi được hỏi liệu phần hai có đề cập đến các cáo buộc nhằm vào Michael Jackson hay không, Fogelson chỉ trả lời rằng đây là "một câu hỏi rất phức tạp" và chưa phải thời điểm thích hợp để đưa ra bình luận.