Phố Hàng Mã nhộn nhịp người đổ về vui chơi, mua sắm đồ Trung thu

(CLO) Còn khoảng nửa tháng nữa mới đến Trung Thu (ngày 10/9 Dương lịch), nhưng những ngày này các con phố đồ chơi như Hàng Mã, Hàng Lược…, không khí vô cùng nhộn nhịp, hàng nghìn người chen nhau đến đây vui chơi vào dịp cuối tuần.

Những ngày này, người dân đã bắt đầu nhộn nhịp lên các con phố bán đồ chơi ở Hà Nội như Hàng Mã, Hàng Lược…, để vui chơi, mua các món đồ chơi, trang trí cho ngày Tết Trung thu.

pho hang ma nhon nhip nguoi do ve vui choi mua sam do trung thu hinh 1

Ghi nhận của PV vào ngày cuối tuần, có hàng nghìn người dân đổ về con phố Hàng Mã để vui chơi, chụp ảnh.

Những gian hàng bán mặt nạ giấy bồi, đèn lồng... tấp nập kẻ bán người mua. Theo nhiều tiểu thương, càng cận Tết Trung thu, người mua hàng càng đông, nhất là dịp cuối tuần.

Khác với mọi năm đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc rất nhiều, nhưng năm nay, mặt hàng đồ chơi được sản xuất trong nước lại đang chiếm ưu thế trên thị trường. Tại các cửa hàng bán đồ chơi trẻ em trên các phố Hàng Mã, các sản phẩm truyền thống được sản xuất tại Việt Nam chiếm khoảng 60% trên các gian hàng đồ chơi, 40% còn lại là hàng đã nhập khẩu từ năm trước.

Theo lý giải của các chủ cửa hàng kinh doanh đồ chơi, một trong những yếu tố giúp các sản phẩm trong nước chiếm lại ưu thế trên thị trường là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đặc biệt là phía Trung Quốc hạn chế xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu, khiến đồ chơi ngoại nhập khó vào thị trường Việt Nam, giúp hàng nội loại bớt các đối thủ cạnh tranh.

pho hang ma nhon nhip nguoi do ve vui choi mua sam do trung thu hinh 2

Hàng nghìn người chen chân đi trên phố Hàng Mã, nên nhiều tiểu thương đã bán đèn ông sao đồng 1 giá vào tối thứ 7. “Riêng đèn ông sao, có nhiều loại to nhỏ, nhưng chúng tôi đều bán đồng giá 35.000đ/1 cái khi khách hỏi mua” – một tiểu thương bán hàng nói.

Các tiểu thương cho biết, Trung Thu năm nay, các sản phẩm đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn lồng giấy xếp, mặt nạ giấy bồi, đầu lân, trống ếch, trống lắc tay..., với giá bán chỉ dao động từ vài chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn đồng, được làm từ các chất liệu gần gũi với thiên nhiên như giấy, tre, nứa...

Dưới đây là 1 số hình ảnh hàng nghìn người đổ về "phố Trung thu" của Hà Nội vui chơi, mua sắm ngày cuối tuần.

pho hang ma nhon nhip nguoi do ve vui choi mua sam do trung thu hinh 3

Ghi nhận của PV vào 2 ngày cuối tuần 27,28/8. Trên con phố Hàng Mã có hàng nghìn người dân chen chúc lên đây vui chơi, chụp ảnh và mua đồ chơi Trung thu.

pho hang ma nhon nhip nguoi do ve vui choi mua sam do trung thu hinh 4

Đa phần là các gia đình đưa trẻ nhỏ đến đây ngắm đồ, mua các món đồ chơi ngày Tết Trung thu.

pho hang ma nhon nhip nguoi do ve vui choi mua sam do trung thu hinh 5

Anh Ngọc Hải cho biết: "Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Thủ đô nên hầu như năm nào tôi cũng cùng gia đình lên phố Hàng Mã để vui chơi, sắm đồ cho dịp Tết Trung thu mỗi khi cận kề. Năm nay, gia đình đưa cháu lên để cùng chọn lựa sắm đồ cho ngày lễ sắp tới."

pho hang ma nhon nhip nguoi do ve vui choi mua sam do trung thu hinh 6

Nhiều gia đình đã tranh thủ chụp lại những bức ảnh kỉ niệm trên "phố Trung thu" này.

pho hang ma nhon nhip nguoi do ve vui choi mua sam do trung thu hinh 7

Đa phần năm nay phố Hàng Mã bày bán các món đồ chơi truyền thống như đèn lồng, đèn ông sao, mặt nạ...

pho hang ma nhon nhip nguoi do ve vui choi mua sam do trung thu hinh 8

Ghi nhận vào buổi tối cuối tuần, con phố Hàng Mã cũng đón "biển người" chen chúc nhau đến vui chơi, mua sắm cũng như check-in.

pho hang ma nhon nhip nguoi do ve vui choi mua sam do trung thu hinh 9

Trong "biển người" nhiều gia đình phải cõng trẻ nhỏ lên cao để di chuyển.

pho hang ma nhon nhip nguoi do ve vui choi mua sam do trung thu hinh 10
pho hang ma nhon nhip nguoi do ve vui choi mua sam do trung thu hinh 11

Hình ảnh các đứa trẻ được bố mua đèn ông sao, cõng lên cao di chuyển dọc con phố Hàng Mã.

pho hang ma nhon nhip nguoi do ve vui choi mua sam do trung thu hinh 12

Nhiều người dân cho biết, đi lên con phố Hàng Mã vui chơi ngày cuối tuần biết sẽ đông người nhưng vẫn muốn đi mua đồ chơi Trung thu ở đây, các món đồ chơi cho trẻ em như đèn ông sao, mặt nạ, lồng đèn…, mặc dù có thể mua ở nhiều nơi nhưng không đâu có không khí như ở Hàng Mã.

pho hang ma nhon nhip nguoi do ve vui choi mua sam do trung thu hinh 13

Trẻ em thích thú chọn lựa đồ chơi Trung thu được bày bán dọc 2 bên đường.

pho hang ma nhon nhip nguoi do ve vui choi mua sam do trung thu hinh 14

Tết Trung thu được biết đến như ngày tết của tình thân, sum vầy, yêu thương. Vào ngày này, tất cả các thành viên trong gia đình sẽ quây quần, sum họp bên nhau, cùng ngắm trăng, ăn bánh, trò chuyện vui vẻ. Đây cũng là dịp để con cháu thể hiện tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho ông bà, bố mẹ.

pho hang ma nhon nhip nguoi do ve vui choi mua sam do trung thu hinh 15

Tết Trung thu được tổ chức hằng năm vào ngày Rằm tháng 8 âm lịch. Trung thu năm nay rơi vào thứ Bảy, ngày 10/9/2022 dương lịch.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: