Phó Thủ tướng Đức nói Nga làm xấu đi mối quan hệ thương mại châu Âu với Trung Quốc

(CLO) Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck đã nói với các nhà báo trong chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc, mối quan hệ chặt chẽ giữa Nga và Trung Quốc đã làm xấu đi mối quan hệ thương mại của Bắc Kinh với các nước thành viên EU.

EU và các đồng minh phương Tây đã chỉ trích Chính phủ Trung Quốc vì duy trì mối quan hệ ngoại giao và kinh tế chặt chẽ với Moscow trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine, cũng như việc nước này miễn cưỡng tham gia chỉ trích quốc tế đối với Điện Kremlin.

Hơn nữa, quan chức này cũng nhấn mạnh sự hỗ trợ của Bắc Kinh dành cho Moscow đang gây tổn hại đến mối quan hệ thương mại và kinh tế giữa Trung Quốc và châu Âu. Ông nói thêm rằng Bắc Kinh “không thể chuyển sang lập trường trung lập và sau đó chọn phe chống lại lợi ích an ninh của quốc gia khác”.

pho thu tuong duc noi nga lam xau di moi quan he thuong mai chau au voi trung quoc hinh 1

Hình ảnh Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck tại Trung Quốc. Ảnh: RT.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Zheng Shanjie hôm thứ Bảy (22/6), Phó Thủ tướng Đức cũng tuyên bố rằng lợi ích an ninh của Đức và EU bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cuộc xung đột, cảnh báo Bắc Kinh về những hậu quả kinh tế tiềm ẩn do hợp tác với Moscow.

Chuyến thăm của ông Habeck tới Trung Quốc diễn ra một tuần sau khi EU áp dụng mức thuế mới đối với các nhà sản xuất xe điện của Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh đáp trả bằng cách tiến hành cuộc điều tra chống bán phá giá nhằm vào một số sản phẩm thịt lợn từ khối này.

Bắc Kinh trước đó đã cảnh báo rằng họ sẽ nhắm mục tiêu vào lĩnh vực hàng không và nông nghiệp của EU để đáp trả thuế quan.

Cuối tuần qua, Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo rằng Brussels có thể gây ra một “cuộc chiến thương mại” nếu tiếp tục leo thang căng thẳng bằng cách tiến hành các hành vi không công bằng trong cuộc điều tra chống trợ cấp kéo dài 8 tháng đối với xe điện của Trung Quốc.

Hợp tác Trung Quốc - Nga vẫn phát triển bất chấp căng thẳng gia tăng giữa Moscow và phương Tây về xung đột Ukraine và nhiều vòng trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Bắc Kinh đã bất chấp yêu cầu của Mỹ và các nước NATO khác để tham gia vào nỗ lực cô lập Nga, đồng thời nhấn mạnh rằng không giống như Washington, họ không liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.

Trung Quốc đã đưa ra một kế hoạch hòa bình để chấm dứt xung đột và khẳng định không thể bỏ qua những lo ngại về an ninh của Nga.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: