Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gửi thư biểu dương cán bộ ngoại giao trong phòng, chống dịch Covid-19

Thứ ba, 07/04/2020 12:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) "Trước diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch Covid-19 ở Việt Nam và trên toàn cầu, tôi đánh giá cao các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang đồng sức, đồng lòng cùng nước nhà căng mình chống dịch, vừa nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao..."

Đây là nội dung trong thư gửi tới các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh ngày 6/4.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Trong thư, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng viết: "Trước diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch Covid-19 ở Việt Nam và trên toàn cầu, tôi đánh giá cao các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang đồng sức, đồng lòng cùng nước nhà căng mình chống dịch, vừa nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt công tác hỗ trợ kiều bào, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế trong công cuộc phòng chống Covid-19, vừa phải sắp xếp cuộc sống hàng ngày, tự bảo vệ chính mình và gia đình trước nguy cơ nhiễm bệnh.

Tôi cùng toàn thể lãnh đạo Bộ và các đơn vị trong Bộ cảm thông sâu sắc và chia sẻ với các khó khăn, thách thức mà các đồng chí phải đối mặt, và đang làm hết sức mình để hỗ trợ các cơ quan đại diện. Tôi biểu dương tinh thần trách nhiệm, không quản ngại vất vả, chủ động ứng phó và phối hợp chặt chẽ với Nhà của các đồng chí. Những nỗ lực đó bước đầu đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được Đảng, Nhà nước, người dân và dư luận đánh giá cao.

thư của phó thủ tướng PBM

Trong những ngày tới, tình hình có thể còn phức tạp hơn. Tôi yêu cầu các đồng chí Thủ trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo cơ quan đại diện đoàn kết, tập trung cao độ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác bảo hộ công dân, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, chăm lo đời sống và sức khỏe của cán bộ và thành viên cơ quan đại diện, chủ động xây dựng và triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh cho cơ quan đại diện.

Mong các đồng chí và gia đình giữ vững tinh thần, giữ gìn sức khỏe, để chúng ta cùng vượt qua đại dịch này".

Quốc Trần

Tin khác

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức
Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Xem xét hỗ trợ phí khi làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

(CLO) Dự kiến, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hà Nội (kỳ họp chuyên đề) sẽ xem xét, quyết nghị 08 nội dung, trong đó có Nghị quyết về “Hỗ trợ phí yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID”.

Tin tức
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO thăm và làm việc tai Ninh Bình

(CLO) Ngày 26/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) lần thứ 42 Simona-Mirela Miculescu cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, tham dự Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin tức