Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Lai Châu cần đồng hành sát sao, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

(CLO) Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026, nêu rõ việc trao quyết định đầu tư hôm nay mới chỉ là khởi đầu, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tỉnh Lai Châu cần tiếp tục đồng hành sát sao với doanh nghiệp trong quá trình giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện điều kiện triển khai dự án và tổ chức sản xuất kinh doanh.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 - Ảnh: VGP
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 - Ảnh: VGP

Ngày 30/6, tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề “Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội”. Đây là sự kiện kinh tế-đối ngoại quan trọng, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của địa phương trong tư duy phát triển: Từ khai thác tiềm năng sẵn có sang chủ động kết nối, mời gọi đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp để tạo động lực tăng trưởng mới. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, tỉnh Lai Châu đã trao 19 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 27.700 tỷ đồng.

Cùng với đó, tỉnh trao 19 biên bản ghi nhớ, hợp tác đầu tư (MOU) với tổng số vốn cam kết đầu tư vào Lai Châu trên 172.000 tỷ đồng.

Các dự án, cam kết đầu tư tập trung vào những lĩnh vực tỉnh ưu tiên phát triển như năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp dược, phát triển dược liệu và các ngành kinh tế xanh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư - Ảnh: VGP

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ: Việc trao các quyết định chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại Hội nghị là minh chứng rõ nét cho sự thay đổi trong môi trường đầu tư của Lai Châu, thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và quyết tâm đồng hành của chính quyền địa phương.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị thống nhất một phương châm hành động: “Đã cam kết là phải làm, đã đầu tư là phải hiệu quả, đã phát triển là phải bền vững”.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Lai Châu có nhiều dư địa phát triển trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghiệp dược, đặc biệt là phát triển dược liệu và sâm Lai Châu; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá; nông nghiệp, lâm nghiệp.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân trao Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư - Ảnh: VGP

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, phát triển phải đi đôi với bền vững, không thu hút đầu tư bằng mọi giá. Theo Phó Thủ tướng, cơ hội đầu tư là quan trọng nhưng lựa chọn dự án phù hợp còn quan trọng hơn, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

“Đầu tư vào Lai Châu không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp mà còn phải gắn với trách nhiệm xã hội, giải quyết sinh kế cho đồng bào, quan tâm sâu sắc đến môi trường sinh thái để giữ mãi một vùng đất xanh, phát triển bền vững”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng lưu ý, thu hút được nhà đầu tư đã khó, nhưng giữ chân nhà đầu tư, giúp doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả và tiếp tục mở rộng quy mô còn quan trọng hơn.

Vì vậy, việc trao quyết định đầu tư hôm nay mới chỉ là khởi đầu; tỉnh Lai Châu cần tiếp tục đồng hành sát sao với doanh nghiệp trong quá trình giải phóng mặt bằng, tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện điều kiện triển khai dự án và tổ chức sản xuất kinh doanh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng đề nghị Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy các ngành kinh tế có lợi thế, tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển.

Đối với các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Lai Châu tháo gỡ khó khăn về hạ tầng chiến lược, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông quan trọng, nhất là tuyến cao tốc Bảo Hà-Lai Châu và hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, qua đó tạo thêm động lực phát triển cho tỉnh và cả vùng Tây Bắc.

Khẳng định Chính phủ sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để khơi thông nguồn lực phát triển, Phó Thủ tướng tin tưởng với thông điệp “Lai Châu - Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội”, địa phương sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ, các dự án được trao tại Hội nghị sẽ sớm đi vào thực tiễn, tạo ra những giá trị mới trên vùng đất cửa ngõ kết nối Tây Bắc với ASEAN.

Xem thêm

Ngân sách phải ưu tiên nơi khó, nơi đặc biệt cần nguồn lực

Ngân sách phải ưu tiên nơi khó, nơi đặc biệt cần nguồn lực

(CLO) Ngày 19/8, trong chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Đại biểu Ma Thị Thúy đề nghị dự thảo luật làm rõ hơn nguyên tắc ưu tiên nguồn lực cho vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ 1/10/2026, thay đổi quy định về cấp ý kiến pháp lý

Từ 1/10/2026, thay đổi quy định về cấp ý kiến pháp lý

(CLO) Theo đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 324/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ về cấp ý kiến pháp lý. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.

Từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình, bảo đảm an sinh xã hội

Từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình, bảo đảm an sinh xã hội

(CLO) Về giá điện, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thống nhất định hướng từng bước cải cách giá bán lẻ điện theo lộ trình phù hợp, đồng thời đánh giá tác động và xác định cơ chế hỗ trợ của Nhà nước đối với những đối tượng, khu vực cần bảo đảm an sinh xã hội.

Hà Nội: Hồ sơ chứng thực tăng gấp đôi, điểm hành chính công tăng nhân lực phục vụ người dân

Hà Nội: Hồ sơ chứng thực tăng gấp đôi, điểm hành chính công tăng nhân lực phục vụ người dân

(CLO) Trong những ngày gần đây, lượng hồ sơ chứng thực tại một số điểm hành chính công trên địa bàn Hà Nội tăng đột biến, chủ yếu do nhu cầu hoàn thiện hồ sơ nhập học của học sinh, sinh viên. Có điểm tiếp nhận từ khoảng 100 hồ sơ/ngày tăng lên hơn 200 hồ sơ/ngày, thậm chí có nơi lên khoảng 250 hồ sơ/ngày.

Đất đai phải thực sự trở thành nguồn lực chiến lược

Đất đai phải thực sự trở thành nguồn lực chiến lược

(CLO) Cơ quan thẩm tra đề nghị dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải tạo được đổi mới thực chất trong quản lý, sử dụng đất, từ quy hoạch, thu hồi đất đến giá đất. Trọng tâm là chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị hiện đại, giảm các thủ tục không cần thiết, bảo đảm thu hồi đất đúng trường hợp thật sự cần thiết và xây dựng cơ chế giá đất hợp lý để khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Người dân phải được hưởng chính sách đồng bộ hơn

Gộp 4 chương trình mục tiêu quốc gia: Người dân phải được hưởng chính sách đồng bộ hơn

(CLO) Việc tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia được Chính phủ đặt mục tiêu khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, giảm đầu mối và tạo điều kiện lồng ghép nguồn lực. Với tổng nguồn lực dự kiến hơn 808.000 tỷ đồng, yêu cầu đặt ra là việc gộp chương trình phải thực sự tạo chuyển biến trong cách đầu tư, để nguồn lực đến đúng nơi cần và người dân được tiếp cận chính sách thuận lợi, đồng bộ hơn.

Sửa Luật Đất đai: Tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

Sửa Luật Đất đai: Tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng

(CLO) Qua gần 2 năm thi hành, Luật Đất đai năm 2024 đã bộc lộ những vướng mắc cần được xử lý, nhất là trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và nhiều chính sách mới được ban hành. Trình Quốc hội định hướng sửa đổi Luật, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh yêu cầu tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng

Tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công lên hơn 3 triệu đồng

(CLO) Chính phủ ban hành Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Đáng chú ý, Nghị định quy định tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.

Cỡ chữ bài viết: