Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến thăm Singapore và Việt Nam

Thứ bảy, 31/07/2021 07:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris sẽ thăm Singapore và Việt Nam vào tháng 8, Nhà Trắng cho biết hôm thứ Sáu (30/7), khi Washington tìm cách tăng cường quan hệ với hai đối tác quan trọng ở châu Á-Thái Bình Dương.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến sẽ thăm Singapore và Việt Nam vào tháng 8 - Ảnh: Getty

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến sẽ thăm Singapore và Việt Nam vào tháng 8 - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Đây sẽ là lần đầu tiên một Phó tổng thống Mỹ đến thăm Singapore và Việt Nam. Bà Harris sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo để thảo luận về các vấn đề từ an ninh khu vực, biến đổi khí hậu đến đại dịch virus Corona.

Bà Harris đặt mục tiêu "tăng cường mối quan hệ và mở rộng hợp tác kinh tế với hai đối tác Ấn Độ - Thái Bình Dương quan trọng của Hoa Kỳ", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Bằng cách dành thời gian gặp gỡ các nhà lãnh đạo ngay cả khi sự lây nhiễm gia tăng, Mỹ tìm cách thể hiện cam kết của mình với khu vực trong bối cảnh những bất đồng với Trung Quốc ngày một gia tăng.

Chuyến đi sẽ nối tiếp chuyến công du Đông Nam Á của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin kết thúc vào thứ Sáu (30/7).

"Tôi vui mừng được chào đón Phó Tổng thống Harris trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của bà tới Singapore", Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết trong một tuyên bố.

"Tôi mong đợi các cuộc thảo luận của chúng ta về việc tăng cường hợp tác song phương và cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu như đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu", ông Lý Hiển Long nhấn mạnh.

Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài thứ hai của bà Harris trên cương vị phó Tổng thống Mỹ. Đầu tiên là chuyến đi đến Guatemala và Mexico, tập trung vào việc giải quyết tình trạng nhập cư bất hợp pháp tại biên giới phía nam của Hoa Kỳ.

Thể hiện mạnh mẽ trong chuyến thăm châu Á có thể làm đậm quan điểm về chính sách đối ngoại của bà Harris, người hiện được coi là ứng cử viên Tổng thống tiềm năng.

Nguyễn Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

Cháy núi rác khổng lồ, khói độc hại bao trùm khắp thủ đô của Ấn Độ

(CLO) Thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm 23/3 "nghẹt thở" vì làn khói độc dày đặc tỏa ra từ đám cháy tại một bãi rác cao chót vót. Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ cháy bãi rác mà chính quyền đã phải vật lộn trong nhiều năm để kiểm soát.

Thế giới 24h
Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

Nhiếp ảnh gia kiện vì bị ép xem 'cảnh nóng' của ngôi sao hip-hop Megan Thee Stallion

(CLO) Một nhiếp ảnh gia làm việc cho ngôi sao ca nhạc Megan Thee Stallion cho biết trong đơn kiện hôm thứ Ba rằng anh bị buộc phải xem cô quan hệ tình dục, bị sa thải sau đó và bị lạm dụng khi là nhân viên của ca sĩ hip-hop này.

Thế giới 24h
Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

Phái đoàn Triều Tiên thăm Iran, em gái ông Kim Jong Un chỉ trích cuộc tập trận Mỹ-Hàn

(CLO Một phái đoàn do Bộ trưởng Nội các phụ trách thương mại quốc tế Triều Tiên dẫn đầu đang đến thăm Iran, theo truyền thông chính thức của Triều Tiên cho biết vào thứ Tư (24/4).

Thế giới 24h
Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h
Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

(CLO) Hơn 130 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên Đại học New York, trong bối cảnh làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine của sinh viên ngày càng gia tăng ở Mỹ.

Thế giới 24h