Đầu năm 2026, khi những cánh rừng keo trải dài trên triền núi bắt đầu vào vụ khai thác, dòng Son lặng lẽ chảy giữa trùng điệp núi đá vôi, Phong Nha khoác lên mình một diện mạo mới. Đó không chỉ là nhịp sống rộn ràng của một vùng du lịch trọng điểm, mà còn là sự chuyển mình mạnh mẽ của một đơn vị hành chính mới sau sáp nhập – xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị.
Từ ngày 1/7/2025, xã Phong Nha chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất thị trấn Phong Nha và ba xã Phúc Trạch, Xuân Trạch, Lâm Trạch. Với diện tích hơn 358 km², dân số gần 40 nghìn người, đây là một trong những xã có quy mô lớn của tỉnh. Trong bối cảnh bộ máy tổ chức được kiện toàn theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nguồn lực còn nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng năm 2025, Phong Nha đã ghi dấu bằng những con số ấn tượng.
Theo báo cáo của UBND xã, tổng thu ngân sách năm 2025 ước đạt hơn 65,7 tỷ đồng, vượt 180% dự toán HĐND xã giao; thu nhập bình quân đầu người đạt 60,02 triệu đồng/năm. Tổng sản lượng lương thực đạt gần 7.900 tấn, vượt kế hoạch đề ra.
Ở lĩnh vực nông – lâm nghiệp, những cánh rừng trồng tiếp tục mang lại nguồn thu ổn định cho người dân với hơn 132.000 tấn gỗ khai thác trong năm. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC đạt trên 3.160 ha, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển kinh tế bền vững.
Trên dòng Son thơ mộng, những mô hình nuôi cá lồng như cá trắm, cá chình, cá lăng ngày càng phát triển. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt 360 tấn. Ở vùng đồng bào dân tộc bản Rào Con, các chương trình hỗ trợ sản xuất, xây dựng nhà ở đang dần giúp người dân ổn định cuộc sống. Đặc biệt, trong năm 2025, bản Rào Con đã chính thức có điện sinh hoạt, chấm dứt nhiều năm thiếu điện lưới quốc gia. Ánh điện về bản không chỉ thắp sáng từng mái nhà mà còn mở ra cơ hội tiếp cận thông tin, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng sâu. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình đảm bảo an sinh xã hội và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trên địa bàn xã.
Song hành với nông nghiệp, du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế địa phương. Tính đến cuối tháng 11/2025, Phong Nha đón hơn 942.000 lượt khách, trong đó có 162.000 lượt khách quốc tế; doanh thu từ du lịch đạt trên 370 tỷ đồng. Hệ thống 121 cơ sở lưu trú với gần 1.300 phòng luôn sẵn sàng phục vụ du khách. Các sự kiện như Countdown Party đầu năm, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Son, hội chợ ẩm thực… đã góp phần tạo sức hút mới cho điểm đến.
Ông Phan Hải Hà, Chủ tịch UBND xã Phong Nha chia sẻ: “Sau sáp nhập, chúng tôi xác định phải phát huy tối đa lợi thế di sản, du lịch, đồng thời giữ vững nền tảng nông – lâm nghiệp. Phong Nha không chỉ là điểm đến, mà phải là nơi người dân thực sự được hưởng lợi từ phát triển. Chính quyền tập trung cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp và người dân cùng đồng hành”.
Năm 2025 cũng là năm Phong Nha đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân đạt tới 94%. Các tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập, hướng dẫn người dân tích hợp sổ sức khỏe điện tử, sử dụng ứng dụng VNeID.
Tại bộ phận “một cửa” của xã, hình ảnh người dân chủ động tra cứu hồ sơ trên điện thoại thông minh đã trở nên quen thuộc. “Bình dân học vụ số” không còn là khẩu hiệu, mà trở thành phong trào lan tỏa từ thôn, bản.
“Chúng tôi xác định chuyển đổi số là công cụ để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Bộ máy sau sáp nhập phải hoạt động thông suốt, minh bạch, hiệu quả hơn trước”, ông Phan Hải Hà nhấn mạnh.
Năm 2025, toàn xã còn 276 hộ nghèo, chiếm 2,77%, giảm so với đầu năm. Hơn 2.800 lao động được giải quyết việc làm, trong đó 620 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%.
Các chính sách với người có công, bảo trợ xã hội được chi trả kịp thời. 24 căn nhà được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cho người có công và thân nhân liệt sĩ. Các hoạt động văn hóa, thể thao, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì với 86% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa.
Trong giáo dục, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học được huy động vào lớp 6; công tác chuyển đổi số trong trường học được đẩy mạnh. Lĩnh vực y tế duy trì xã đạt chuẩn quốc gia, không để xảy ra dịch bệnh lớn.
Quốc phòng – an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh du lịch được xử lý kịp thời, không để phát sinh điểm nóng.
Bước sang năm 2026, xã Phong Nha đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới còn lại, đặc biệt là giao thông, trường học, thủy lợi; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa.
Ông Phan Hải Hà khẳng định: “Chúng tôi sẽ tập trung vào ba trụ cột: nâng cao chất lượng quản trị chính quyền, phát triển kinh tế bền vững và đảm bảo an sinh xã hội. Mục tiêu cao nhất là xây dựng Phong Nha trở thành vùng trung tâm du lịch – dịch vụ chất lượng cao của tỉnh, đồng thời là nơi đáng sống đối với người dân”.
Trên dòng Son xanh biếc, những chuyến thuyền vẫn đều đặn đưa du khách vào lòng di sản. Phía sau vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên là sự nỗ lực thầm lặng của chính quyền và người dân trong hành trình xây dựng một Phong Nha mới – năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Một năm “tăng tốc, bứt phá” đã khép lại, mở ra kỳ vọng về những bước tiến dài hơn trên chặng đường phía trước.