Phong trào Khalistan là gì và tại sao nó lại gây ra rạn nứt giữa Ấn Độ và Canada?

(CLO) Căng thẳng Ấn Độ và Canada leo thang sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 18/9 cho biết có “những thông tin đáng tin cậy” cho thấy Ấn Độ có liên quan đến vụ sát hại một thủ lĩnh phe ly khai người Sikh ở Canada.

Phong trào Khalistan là gì?

Phong trào này muốn một nhà nước Sikh độc lập được tách ra khỏi Ấn Độ và bắt nguồn từ nền độc lập của Ấn Độ và Pakistan vào năm 1947. Ý tưởng này được thúc đẩy trong các cuộc đàm phán trước khi phân chia khu vực Punjab giữa hai quốc gia mới.

phong trao khalistan la gi va tai sao no lai gay ra ran nut giua an do va canada hinh 1

Một nhà thờ của người theo đạo Sikh ở Canada. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Cảnh sát Ấn Độ bắt được thủ lĩnh ly khai Sikh sau hơn 1 tháng săn lùng

Ấn Độ 'quan ngại' về cuộc biểu tình của người theo đạo Sikh ở Canada

Canada và Ấn Độ trục xuất nhà ngoại giao của nhau

Đạo Sikh được thành lập ở Punjab vào cuối thế kỷ 15 và hiện có khoảng 25 triệu tín đồ trên toàn thế giới. Người theo đạo Sikh chiếm đa số trong dân số Punjab nhưng vẫn là thiểu số ở Ấn Độ, khi chỉ chiếm 2% trong tổng số 1,4 tỷ người.

Những người ly khai theo đạo Sikh yêu cầu quê hương Khalistan của họ, nghĩa là "vùng đất của sự thuần khiết", phải được tạo ra từ Punjab.

Những lời yêu cầu này đã tăng lên theo thời gian, dẫn tới cuộc nổi dậy bạo lực vào những năm 1970 và 1980 khiến bang Punjab bị tê liệt trong hơn một thập kỷ.

Phản ứng của Ấn Độ

Phong trào Khalistan được Chính phủ Ấn Độ coi là mối đe dọa an ninh. Giai đoạn đẫm máu nhất trong cuộc xung đột giữa chính phủ và phe ly khai người Sikh xảy ra vào năm 1984.

Thủ tướng lúc bấy giờ là Indira Gandhi đã phái quân đội vào Đền Vàng, ngôi đền linh thiêng nhất đối với người theo đạo Sikh, để trục xuất thủ lĩnh ly khai có vũ trang Sant Jarnail Singh Bhindranwale và những người ủng hộ ông.

Vài tháng sau, bà Gandhi bị các vệ sĩ người Sikh ám sát tại nhà riêng ở New Delhi. Quân đội đã phát động các chiến dịch vào năm 1986 và 1988 để tiêu diệt các chiến binh người Sikh ở Punjab.

Các chiến binh người Sikh cũng bị đổ lỗi cho vụ đánh bom chiếc Boeing 747 của Air India bay từ Canada đến Ấn Độ năm 1985, khiến tất cả 329 người trên máy bay thiệt mạng ngoài khơi bờ biển Ireland.

Cuộc nổi dậy đã giết chết hàng chục nghìn người và Punjab vẫn là tâm điểm của những vụ tấn công.

Mặc dù phong trào Khalistan hiện nay không nhận được nhiều sự ủng hộ ở Ấn Độ, nhưng nó nhận được sự ủng hộ nhỏ từ các bộ phận cộng đồng người Sikh ở Canada, nơi có số lượng người theo đạo Sikh đông nhất bên ngoài Punjab, cũng như từ những người Sikh ở Anh, Úc và Mỹ.

Lo lắng của Ấn Độ

Vào tháng 4 năm nay, Ấn Độ đã bắt giữ một nhà truyền giáo tự phong và là người ly khai theo đạo Sikh, Amritpal Singh vì bị cáo buộc khơi dậy những lời kêu gọi ủng hộ Khalistan, làm dấy lên lo ngại về bạo lực mới ở Punjab.

Đầu năm nay, Ấn Độ chỉ trích Canada vì cho phép tổ chức một cuộc diễu hành mô tả vụ ám sát Indira Gandhi, coi đây là hành động tôn vinh bạo lực của người Sikh.

Ấn Độ cũng không hài lòng về các cuộc biểu tình và phá hoại thường xuyên của những người ly khai theo đạo Sikh và những người ủng hộ tại các cơ quan ngoại giao của Ấn Độ ở Canada, Anh, Mỹ và Úc, đồng thời đã yêu cầu sự đảm bảo an ninh tốt hơn từ chính quyền địa phương.

Quan hệ Ấn Độ - Canada

Các nhà ngoại giao Ấn Độ tại Canada đã nhiều lần nói rằng việc Ottawa không giải quyết được "chủ nghĩa cực đoan đạo Sikh" và việc liên tục bị những người ủng hộ Khalistan quấy rối. Đây cũng là một điểm căng thẳng lớn trong chính sách đối ngoại song phương.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã biểu đạt những quan ngại mạnh mẽ về các cuộc biểu tình của người Sikh ở Canada với ông Trudeau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi trong tháng này.

Canada đã tạm dừng các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại được đề xuất với Ấn Độ. Bộ trưởng Thương mại Canada Mary Ng đang hoãn chuyến công tác thương mại tới Ấn Độ. Phía Ấn Độ cũng đã trục xuất các nhà ngoại giao của Canada.

Quốc Thiên (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: