Phòng vệ thương mại ngày càng đa dạng

(CLO) Hàng hóa dễ dàng được giao dịch qua các thị trường thì kèm theo đó các quốc gia cũng thực thi nhiều hơn các biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) để bảo hộ hàng hóa trong nước.

Xu hướng bảo hộ gia tăng đang gây ra những trở ngại lớn đối với hàng hóa xuất khẩu (Ảnh TL)

Số liệu thống kê được Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cập nhật mới nhất cho biết, tính đến năm 2018, Việt Nam đã phải đối mặt với 81 vụ điều tra PVTM, bao gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ. Trong đó mỗi năm đều phát sinh các vụ việc chống bán phá giá và tăng nhiều nhất từ năm 2015 trở lại đây (trung bình mỗi năm có 7 vụ, đỉnh điểm là 12 vụ trong năm 2015) phát sinh đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Cục Phòng vệ thương mại cho biết thêm, các vụ điều tra chống trợ cấp xảy ra tuy có muộn hơn chống bán phá giá nhưng mỗi năm cũng có từ 1 - 2 vụ việc. Riêng năm 2018, Việt Nam đã phải đối mặt với 4 vụ việc đến từ các quốc gia khác nhau. Ngoài ra các DN Việt Nam cũng phải đối mặt với 28 vụ điều tra tự vệ.

Theo Phòng xử lý PVTM thuộc Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), những động thái này từ các quốc gia nhập khẩu ngày càng có xu hướng gia tăng, thực sự là rào cản đối với các DN Việt Nam. Đáng nói, phạm vi sản phẩm bị điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng đa dạng.

Nếu như trước đây, các nước thường sử dụng biện pháp PVTM chủ yếu tập trung vào các sản phẩm như thép, dệt may, giày dép hay thủy sản… thì hiện nay đã lan cả sang những dòng sản phẩm thông thường khác, thậm chí là những sản phẩm ít ai ngờ như đinh thép, túi dệt và kể cả mắc áo bằng thép…

Xu hướng bảo hộ đang gia tăng thực sự gây ra những trở ngại lớn đối với hàng hóa  xuất khẩu của Việt Nam. Mặc dù Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ pháp lý khá hoàn chỉnh để thực thi pháp luật về PVTM phù hợp với các quy định của WTO, song các DN Việt Nam cũng không tránh khỏi những phát sinh khi đối diện với các quy định của nước nhập khẩu.

Duy Hưng

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: