Phóng viên Nga thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine

(CLO) Ngày 4/1, tờ Izvestia của Nga thông báo một phóng viên của họ là Alexander Martemyanov, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng UAV do quân đội Ukraine thực hiện, gần thành phố Donetsk thuộc miền đông Ukraine.

Theo Izvestia, vụ tấn công nhắm vào một chiếc xe dân sự chở phóng viên Martemyanov khi đang di chuyển trên tuyến đường cao tốc nối Donetsk (trung tâm khu vực do Nga kiểm soát) với thành phố Horlivka ở phía bắc. Tờ báo nhấn mạnh rằng chiếc xe này không nằm gần khu vực giao tranh.

phong vien nga thiet mang trong cuoc tan cong bang uav cua ukraine hinh 1

Ảnh minh hoạ. Nguồn: AI

Ngoài Martemyanov, vụ tấn công còn khiến hai phóng viên khác của hãng thông tấn Nga RIA và hai nhà báo làm việc cho một tờ báo địa phương tại Donetsk bị thương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, gọi vụ việc này là một "hành động sát hại có chủ đích". Trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga, bà Zakharova chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Ukraine, cáo buộc Tổng thống Volodymyr Zelenskiy sử dụng các biện pháp khủng bố để "loại bỏ các đối thủ ý thức hệ".

Bà Zakharova lên án vụ tấn công này là một trong "chuỗi tội ác đẫm máu" do chính quyền Kiev thực hiện kể từ khi xung đột leo thang.

Theo dữ liệu từ Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ), ít nhất 15 nhà báo đã thiệt mạng kể từ khi Nga xung đột với Ukraine vào tháng 2/2022. Số liệu này bao gồm cả các phóng viên quốc tế và địa phương tác nghiệp tại vùng chiến sự.

Donetsk hiện là tâm điểm của xung đột giữa lực lượng Nga và Ukraine. Khu vực này chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt, với nhiều cuộc tấn công bằng pháo binh và drone diễn ra thường xuyên.

Trong khi Nga kiểm soát phần lớn Donetsk, Ukraine vẫn nỗ lực đẩy lùi quân đội Nga khỏi khu vực này. Cả hai bên đều cáo buộc nhau tấn công vào các mục tiêu dân sự, khiến tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng.

Cao Phong (theo TASS, Aljazeera, CPJ)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: